Dùng xuồng và phao đặc chủng đưa các sĩ tử vùng lũ đến điểm thi

Sáng nay, thí sinh dự thi THPT tại vùng lũ được lực lượng chức năng dùng mọi phương tiện đưa đến điểm thi.

Mưa lớn trên diện rộng từ ngày 23/6 gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng. Sự cố xảy ra đúng thời điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia khiến việc di chuyển đến điểm thi của sĩ tử gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN.

Dự đoán lũ lụt tiếp tục chia cắt nhiều khu vực trong ngày đầu kì thi tuyển sinh, một số trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã kêu gọi thí sinh tập kết tại các địa điểm an toàn ngay trong đêm trước ngày thi. Ảnh: Báo Hà Giang.

Tại Hà Giang, các lực lượng công an, quân đội cùng với xuồng cứu hộ, xe đặc chủng được huy động hỗ trợ các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đến điểm thi an toàn. Ảnh: Báo Hà Giang.

Cô Đặng Hồng, giáo viên trường THPT Ngọc Hà (Hà Giang), cho biết lúc nửa đêm ngày 24/6, cán bộ nhà trường vẫn túc trực đưa thí sinh từ nhà đến các điểm tập kết gần nơi thi. Sáng sớm ngày 25/6, thêm nhiều chuyến xe, xuồng phao đặc chủng của lực lượng chức năng được điều động đến tận nhà sĩ tử. Ảnh: Đặng Hồng.

Nhà cửa của nhiều thí sinn ở các xã Minh Tân, Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) bị lũ quét sạch khiến họ bước vào kỳ thi với tâm lý nặng trĩu. Các giáo viên phải động viên tâm lý, chăm sóc mọi mặt cho học sinh của mình. Nhiều thầy cô trực tiếp đến giúp đỡ gia đình thí sinh chịu thiệt hại sau lũ lụt. Ảnh: Thúy Nguyễn.

"Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng đến sáng 25/6, vẫn có 1 thí sinh của trường phải bỏ thi vì nhà bị ngập nặng, đến thi muộn giờ", cô Hồng chia sẻ. Ảnh: GĐXH.

Trao đổi với Zing.vn sáng 25/6, ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang, cho biết toàn tỉnh có 25 thí sinh không đến dự thi, trong đó 3 em phải bỏ thi vì mưa lũ.Theo giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang, suốt đêm qua đến sáng nay, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều khu vực bị ngập úng nặng, cô lập. Ảnh: Vietnamnet.

Quốc lộ nối Sơn La với Điện Biên tê liệt do sạt lở đất

Đất đá sạt lở khiến quốc lộ 279 nối Sơn La với Tuần Giáo (Điện Biên) tê liệt từ rạng sáng 25/6. Đến chiều cùng ngày, việc khắc phục sự cố vẫn chưa thể triển khai.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dung-xuong-va-phao-dac-chung-dua-cac-si-tu-vung-lu-den-diem-thi-post854631.html