Dùng xuồng máy chở 2 tấn pháo qua biên giới

Các đối tượng sử dụng xuống máy, xe du lịch vận chuyển gần 2 tấn pháo lậu từ biên giới Campuchia qua địa bàn tỉnh Long An thì bị bắt giữ…

Ngày 23/11, Đồn Biên phòng Sông Trăng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An điều tra làm rõ và xử lý 2 vụ vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn tại khu vực biên giới Campuchia vào Long An.

Số lượng pháo lậu gần 2 tấn bị thu giữ.

Số lượng pháo lậu gần 2 tấn bị thu giữ.

Khoảng 0h15 ngày 22/11, Đồn Biên phòng Sông Trăng vừa phối hợp Tổ công tác, Đội đặc nhiệm Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phát hiện tại khu vực kênh T1 (thuộc ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng), cách cột mốc 230/9 khoảng 300m có một xuồng máy đậu sát bờ kênh nên tiến hành kiểm tra. Trên xuồng máy tổ công tác phát hiện có 10 bao tải, 8 thùng carton và 49 hộp pháo giấy, tổng trọng lượng là 313kg pháo.

Khoảng 15 phút sau, tại tại khu vực đường liên ấp (thuộc ấp Tre 1, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) cách cầu Lê Văn Khương khoảng 50m, tổ công tác phát hiện một xe du lịch loại 16 chỗ BKS 51B-093.61 có dấu hiệu khả nghi nên tổ chức kiểm tra. Bên trong xe du lịch đã được tháo hết ghế, tổ công tác phát hiện 48 thùng carton, 48 bao tải chứa 1.426kg pháo giấy.

Tổng tang vật của 2 vụ là 1.739kg, ước tính khoảng 2 tỉ đồng. Các đơn vị liên quan đang làm việc với các đối tượng, xác minh xử lý.

Nghinh Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/dung-xuong-may-cho-2-tan-phao-qua-bien-gioi--i675299/