Dùng xung điện khai thác hải sản: Cần phải xử lý nghiêm

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có nhiều cố gắng trong phát hiện, xử lý nhiều vụ ngư dân sử dụng xung điện để khai thác hải sản, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được ngăn chặn có hiệu quả.

Mới đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã phát hiện và tạm giữ ông Huỳnh Anh, thuyền trưởng, kiêm chủ tàu cá QNa 0627 TS, do có hành vi sử dụng súng điện xâm nhập vào hành lang an toàn cảng xuất sản phẩm của NMLD Dung Quất để đánh bắt hải sản. Trình bày với cơ quan chức năng, ông Anh cho rằng mình cùng bạn tàu không biết cảng xuất sản phẩm là khu vực cấm và ông cũng không biết mình đang sử dụng những thiết bị khai thác bị nghiêm cấm...

Bộ đội biên phòng bắt giữ tang vật, gồm súng điện, dây hơi mà ngư dân dùng khai thác hải sản tại vùng biển Lý Sơn.

Tình trạng sử dụng xung điện, vật liệu nổ xảy ra khá phổ biến ở khu biển ven bờ của tỉnh thời gian qua. Dù chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Sơn thường xuyên tuần tra, kiểm soát; bắt giữ, xử phạt nghiêm minh, nhưng tình trạng đánh bắt kiểu "tận diệt" tại vùng biển ven bờ huyện Lý Sơn chưa có dấu hiệu giảm. Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết: Thực tế vẫn còn một số ngư dân ban đêm lén lút dùng súng điện, hoặc dùng lưới mắt nhỏ để khai thác hải sản ven bờ. Thậm chí có trường hợp dùng cả chất nổ để đánh bắt hải sản gần bờ.

Trong năm 2018, BĐBP tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức trên 200 đợt tuần tra, bảo vệ chủ quyền, kết hợp với kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Các đồn biên phòng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện nhiều vụ sử dụng xung diện, chất nổ khai thác hải sản, xử phạt số tiền gần 500 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng chục bộ thiết bị kích điện tự chế.

Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, Đại tá Đoàn Thanh Long cho rằng: Tình trạng đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ, xung điện diễn ra phổ biển ở tất cả các địa phương ven biển của tỉnh. Minh chứng là, vừa qua Đồn Biên phòng Lý Sơn đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp/12 đối tượng vi phạm; Đồn Biên phòng Bình Đông bắt 2 đối tượng sử dụng chất nổ khai thác hải sản; Đồn Biên phòng Đức Minh tuần tra xử lý các đối tượng sử dụng chất nổ đánh bắt hải sản trái pháp luật và nhiều trường hợp vi phạm khác.

Theo Đại tá Đoàn Thanh Long, thời gian đến, cùng với việc tuần tra xử lý vi phạm của BĐBP, các cấp, ngành, địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, giúp ngư dân hiểu biết các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng thời tự quản, tự giữ ngư trường của mình để khai thác bền vững.

Bài, ảnh: K. TOÀN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/12863/201812/dung-xung-dien-khai-thac-hai-san-can-phai-xu-ly-nghiem-2925776/