Đứng xem CA khám nghiệm hiện trường, nhận mình giết vợ

Người đàn ông đứng xem công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng rồi nói mình đã gây ra vụ việc.

Vào tối 5/3, người dân đi qua khu vực cầu Đôi (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và phát hiện một người phụ nữ gục chết trên cầu với vết thương ở cổ, máu chảy nhiều.

Nạn nhân được xác định là Lý Thị Diễm, SN 1983, quê Bạc Liêu. Nghi phạm giết người là Đường Thanh Tòng (chồng Diễm, SN 1975, ngụ tỉnh Bạc Liêu).

Sự việc được báo với cơ quan chức năng huyện Đức Hòa để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân. Sau đó, vụ việc được chuyển lên công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh Báo Long An)

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh Báo Long An)

Khi lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, Tòng đứng xem và nói mình đã gây ra vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân xảy ra án mạng là do ghen tuông chuyện tình cảm nên hai vợ chồng đứng trên cầu Đôi cự cãi nhau. Sau một hồi cự cãi, Tòng rút dao cắt cổ vợ khiến vợ gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Mới đây vào rạng sáng ngày 6/3, tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra một vụ án mạng. Theo thông tin từ công an, người vợ được cho rằng đã đoạt mạng chồng.

Nạn nhân là ông Luyện Văn Ánh (52 tuổi, người địa phương). Rạng sáng cùng ngày, con trai ông Ánh nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ của bố mẹ.

Nhìn qua khe cửa, người con thấy mẹ là bà Lê Thị Hải Nhạn (49 tuổi) liên tục đập tay vào cửa, còn ông Ánh nằm bất động dưới nền nhà với vết thương trên ngực.

Một cán bộ điều tra cho biết bà Nhạn bị bệnh tâm thần hơn 10 năm nay. Nhiều ngày qua, do thuốc hết nên bà Nhạn có dấu hiệu bệnh nặng, thường nói nhảm và chửi bới người xung quanh. Nguyên nhân án mạng có thể do bà Nhạn lên cơn bệnh nên dùng dao đâm chồng trong lúc nạn nhân đang ngủ say.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dung-xem-ca-kham-nghiem-hien-truong-nhan-minh-giet-vo-3398077/