Dùng xe tăng để… nghi binh

QĐND- Để ngăn chặn sự chi viện của ta cho chiến trường miền Nam trên tuyến đường Trường Sơn, không quân Mỹ đã sử dụng nhiều loại máy bay hiện đại, trong đó có máy bay AC-130 đánh phá ác liệt. Máy bay AC-130 được Mỹ cải tiến từ máy bay vận tải C-130, trang bị nhiều khí tài trinh sát hiện đại, có khả năng tác chiến ban đêm rất tốt. Máy bay C-130 còn trang bị vũ khí hạng nặng như pháo 40mm và pháo 105mm, nên rất hiệu quả trong đánh phá.

Máy bay AC-130 được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1967, làm nhiệm vụ trinh sát, dẫn đường, đánh phá các mục tiêu của ta trên đường Trường Sơn. Trang bị nhiều khí tài điện tử hiện đại, nên máy bay AC-130 rất hiệu quả trong tác chiến ban đêm; chúng được sử dụng để lùng sục các đoàn xe vận tải, trận địa phòng không của ta để đánh phá.

Tháng 3-1972, chuẩn bị cho Chiến dịch Đăk Tô-Tân Cảnh, Tiểu đoàn Xe tăng 297 của Mặt trận Tây Nguyên tổ chức hành quân đêm đến vị trí tập kết. Trên đường hành quân, tiểu đoàn bị máy bay AC-130 của Mỹ phát hiện và chặn bắn. Chỉ huy tiểu đoàn đã lệnh cho một chiếc xe tăng T-54 trong đội hình tách ra và chạy vượt lên, vừa chạy vừa bật đèn pha sáng trưng để nghi binh, làm mồi nhử cho máy bay địch rượt bắn. Kíp xe tăng nghi binh bằng tài trí và lòng dũng cảm, vừa cơ động, vừa thu hút địch và tìm cách tránh đạn của địch.

Những chiếc xe tăng còn lại trong đội hình tiểu đoàn do đó đã tìm được vị trí ẩn nấp, xóa dấu vết. Địch bị nghi binh, mắc lừa nên không tìm thấy đoàn xe của ta. Đêm đó, cả đội hình xe tăng hành quân đến nơi tập kết an toàn, góp phần chiến đấu thắng lợi trong Chiến dịch Đăk Tô-Tân Cảnh tháng 4-1972.

DƯƠNG HÀ

(Theo tài liệu của Binh chủng Tăng-Thiết giáp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/dung-xe-tang-de-nghi-binh-574432