Dùng xe máy vận chuyển rượu ngoại không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, phát hiện đối tượng Hoa điều khiển xe máy vận chuyển nhiều thùng rượu có nhãn mác nước ngoài với số lượng 60 chai nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 27/1, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Châu Thị Thanh Hoa (SN 1967, trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) về hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Số rượu ngoại không rõ nguồn gốc do bà Hoa vận chuyển được cơ quan Công an thu giữ.

Số rượu ngoại không rõ nguồn gốc do bà Hoa vận chuyển được cơ quan Công an thu giữ.

Cùng ngày, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Phú Vang phát hiện đối tượng Hoa điều khiển xe máy đang vận chuyển nhiều thùng rượu có nhãn mác nước ngoài với số lượng 60 chai.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Hoa không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Đối tượng Hoa tại Công an huyện Phú Vang.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Hoa tự nguyện giao nộp thêm 60 chai rượu nhãn mác nước ngoài đang cất giấu tại nhà.

Theo lời khai của Hoa, 120 chai rượu trị giá 70 triệu đồng được đối tượng này mua từ một người ở tỉnh Quảng Trị sau đó đưa vào Huế tiêu thụ.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thi-truong/dung-xe-may-van-chuyen-hang-chuc-chai-ruou-ngoai-khong-ro-nguon-goc-628963/