Dùng xe máy SH chở bao tải ma túy đi bán

Trước lúc bị lực lượng Công an bắt quả tang, Hùng điều khiển xe máy SH , chở số lượng ma túy đựng trong một bao tải đi đến khu vực cầu Sông Trai để bán.

Vào hồi 17h ngày 6-12-2018, tại khu vực cầu sông Trai, thuộc địa phận xóm 11, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Nghệ An) bắt quả tang một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Hùng, 48 tuổi, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 2kg ma túy dạng đá. Trước lúc bị lực lượng Công an bắt quả tang, thì Phạm Văn Hùng điều khiển xe máy Honda SH, màu trắng, biển số 37F1-757.25, chở số lượng ma túy trên đựng trong một bao tải đi đến khu vực cầu Sông Trai nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Thanh Hương, Thanh Chương để bán cho một đối tượng khác.

Phạm Văn Hùng và số ma túy bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Hùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận: vào chiều ngày 3-12-2018, Hùng lên khu vực biên giới Việt – Lào gặp một người đàn ông Quốc tịch Lào mua 2 kg ma túy đá và 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng. Mua được "hàng" xong, Hùng đem về cất giấu sau vườn nhà ở bản Tà Xiêng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Đến khoảng 14h30 ngày 6-12-2018, Hùng đi xe máy mang số lượng ma túy trên lên đường mòn Hồ Chí Minh để bán cho khách, quá trình đang mua, bán thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Theo cán bộ trinh sát cho biết, Phạm Văn Hùng là đối tượng nghiện ma túy, sinh sống ở địa bàn khác, thường xuyên lên vùng tái định cư ở xã Thanh Chương để lấy hàng từ Lào sang, rồi đem bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Vũ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nguoi-dan-ong-di-sh-cho-bao-tai-chua-ma-tuy-523585/