Dùng xe máy cướp giật tổng cộng gần 1 tỉ đồng

Ngày 5.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Tân 20 năm tù và Đặng Hữu Lâm 18 năm tù cùng về tội 'Cướp giật tài sản'.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: N.A

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: N.A

Theo cáo trạng, ngày 19.5.2019, Tổ công tác thuộc Đội 8 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội mật phục tại địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện đối tượng Đặng Hữu Lâm (SN 1978, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) và Dương Văn Tân (SN 1990, trú tại phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc) có biểu hiện nghi vấn, nên đã kiểm tra hành chính và đưa về làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Hữu Lâm và Dương Văn Tân khai nhận do cần tiền ăn tiêu cá nhân, Tân và Lâm đã bàn bạc, thống nhất, rủ nhau sử dụng xe máy đi cướp giật tài sản. Cụ thể, Lâm điều khiển xe máy chở Tân đi lòng vòng trên phố thuộc các quận của TP.Hà Nội tìm người đi đường có tài sản sơ hở. Khi phát hiện được “mục tiêu”, Lâm sẽ điều khiển xe áp sát để Tân cướp giật tài sản, lấy tiền chia nhau.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3.2018 đến tháng 5.2019, Tân và Lâm đã thực hiện 7 vụ Cướp giật tài sản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Hà Đông, Cầu Giấy (Hà Nội). Như vậy, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tài sản giá trị hơn 930 triệu đồng.

Ngày 19.5.2019, Dương Văn Tân và Đặng Hữu Lâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội bắt người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, 2 bị cáo đều là lao động tự do, là người từng có tiền án, tiền sự. Cụ thể, bị cáo Dương Văn Tân có 2 tiền án, 1 tiền sự. Trong đó, ngày 6.3.2007, TAND huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) xử phạt 18 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 21.10.2008, TAND huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, cộng với 18 tháng tù của Bản án ngày 6.3.2007, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 9 năm tù. Bị cáo được ra trại vào ngày 25.6.2016.

Về tiền sự, ngày 23.10.2018, bị cáo Tân bị Công an TP.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Đặng Hữu Lâm, bị cáo có 2 tiền án. Trong đó, ngày 16.7.2009, TAND TP.Hà Nội xử phạt 36 tháng tù treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 17.6.2010, TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 9 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Tổng hợp với 36 tháng tù của Bản án ngày 16.7.2009 của TAND TP.Hà Nội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho 2 bản án là 12 năm tù. Bị cáo Lâm được ra trại vào ngày 30.6.2017.

Theo VKS, do chưa được xóa án tích nên việc phạm tội lần này của các bị cáo được xác định là thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Nhã Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/dung-xe-may-cuop-giat-tong-cong-gan-1-ti-dong-133378.html