Dùng xe máy chở thuê cả bao tải ma túy số lượng 'khủng'

Kiểm tra bao tải trên xe máy của Trần Văn Thịnh, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện hơn 180.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 2 bánh heroin.

Đối tượng Trần Văn Thịnh cùng tang vật. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đối tượng Trần Văn Thịnh cùng tang vật. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án HT 121, sau một thời gian theo dõi, vào lúc 20h ngày 13/3, tại km 790 thuộc xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Hương Quang chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Vũ Quang, Công an huyện Hương Sơn và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển bắt quả tang đối tượng Trần Văn Thịnh (sinh năm 1994, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) dùng xe máy chở một bao tải, bên trong chứa số lượng lớn ma túy.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 180.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin và một số tang vật có liên quan.

Trần Văn Thịnh khai nhận nhận vận chuyển thuê từ một đối tượng người Lào ở khu vực biên giới, rồi giao cho một người ở Việt Nam để lấy tiền công.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Một đối tượng trong đường dây bị công an bắt giữ. Ảnh: VOV

Phá đường dây đưa ma túy từ Đồng Nai lên Đắk Lắk tiêu thụ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây đưa ma túy từ tỉnh Đồng Nai lên Đắk Lắk tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Cao Văn Cường (37 tuổi, trú TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Đình Việt (28 tuổi), Nguyễn Như Nghĩa (33 tuổi), Nguyễn Quang Hà (37 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An) và Bùi Đức Linh (31 tuổi, trú huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Cao Văn Cường, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 24/1, sau một thời gian theo dõi nắm bắt địa bàn, Đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã bắt quả tang Hà và Linh đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 3 túi nylon bên trong chứa 350 g ma túy đá.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan là Việt, Nghĩa và Cường.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/dung-xe-may-cho-thue-ca-bao-tai-ma-tuy-so-luong-khung/425811.vgp