Dừng xe gần trạm thu phí nghỉ mệt, bị 4 thanh niên gây sự rồi hành hung

Một gia đình về quê ăn Tết, khi trở lại nơi cư trú, do đường xa đã dừng xe bên đường để ngủ tạm, bất ngờ bị 4 thanh niên tới đập cửa kính xe.

Vụ việc xảy ra lúc 4 giờ 30 ngày 9-2 trên QL1A trên địa bàn xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Anh Lưu Anh Tú (44 tuổi, ngụ Thủ Dầu Một, Bình Dương) điểu khiển xe ô tô BS: 51A – 331.95 từ Bình Định vào miền Nam, khi vừa qua Trạm thu phí Sông Lũy một đoạn ngắn, do buồn ngủ, nên đã dừng xe bên vệ đường. Khi anh cùng vợ và con đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đến đập cửa kính.

Khu vực xảy ra vụ hành hung khách đậu xe bên lề đường.

Khu vực xảy ra vụ hành hung khách đậu xe bên lề đường.

Quá hoảng sợ, vợ chồng anh Tú đã la lên. Lúc này con trai anh là Lưu Thành Trung (16 tuổi) đang ngủ ở ghế sau thức dậy mở cửa bước ra khỏi xe thì bị 4 thanh niên đánh. Vợ chồng anh Tú thấy con bị đánh liền ra khỏi xe kêu cứu. Thấy vậy 4 thanh niên này lên xe máy bỏ chạy.

Con trai anh Tú bị thương

Người dân đã đưa con trai anh Tú đến trạm y tế gần đó thăm khám, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Vụ việc được gia đình anh Tú trình báo đến cơ quan Công an huyện Bắc Bình. Hiện Công an đang tích cực điều tra truy tìm 4 thanh niên này để làm rõ nguyên nhân.

Lê Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/dung-xe-ngu-ben-duong-bi-4-thanh-nien-den-gay-su-roi-hanh-hung_69379.html