Dùng vũ lực hại đời bé gái, dụ ngủ cùng tới sáng

Sau khi dùng vũ lực hại đời bé gái quen qua mạng xã hội, đối tượng lại dụ nạn nhân ngủ cùng mình tới sáng.

Đối tượng bị công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dâm cháu bé 13 tuổi là Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, ngụ huyện Tân Phú).

Theo điều tra ban đầu, qua mạng xã hội, Hiền quen bé N. (13 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) rồi nhắn tin qua lại. Đến tối 4/9, Hiền rủ bé đi ăn, sau khi ăn uống, thanh niên này dẫn bé vào nhà nghỉ Th.Ch. tại ấp Phú Thạch, xã Phú Trung (huyện Tân Phú).

Tại nhà nghỉ, Hiền dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu N.. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hiền dụ bé gái ngủ lại cùng mình tới sáng hôm sau.

Đối tượng Hiển tại cơ quan công an

Đối tượng Hiển tại cơ quan công an

Tuy nhiên đến sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Hiền bỏ về trước. Cháu N. phải tự tìm đường về nhà, sau đó đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trong một vụ việc khác, mới đây công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tạm giữ hình sự Phan Văn Thanh (21 tuổi, trú Thôn 4, xã Hòa An, huyện Krông Pắk) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 30/8, bà N. T. H. (trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) đến công an trình báo việc con gái mình tên là T. (14 tuổi) bị một nam thanh niên hiếp dâm.

Tại cơ quan điều tra, hắn khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook đã làm quen với T. Đến ngày 29/8, Thanh chở T. đến xã Hòa An chơi và nói chở T. đi hát karaoke nhưng lại rẽ vào khu vực nghĩa trang rồi đánh đập, đe dọa bé để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó bỏ đi.

Bảo Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dung-vu-luc-hai-doi-be-gai-du-ngu-cung-toi-sang-3418542/