Dựng vở múa rối ''Con yêu mẹ'' dành cho trẻ em

Nhà hát Múa rối Việt Nam vừa khởi công dựng vở diễn 'Con yêu mẹ' hướng tới đối tượng khán giả thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em ở độ tuổi mầm non, tiểu học.

Theo đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, vở “Con yêu mẹ” sẽ sử dụng ngôn ngữ biểu diễn của thể loại rối nước truyền thống kết hợp với rối dây, rối que, rối mặt nạ. Ảnh: HL

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà hát Múa rối Việt Nam tạm dừng phục vụ khán giả quốc tế, hướng đến thị trường trong nước. “Con yêu mẹ” là tác phẩm đầu tiên đơn vị dàn dựng từ đầu năm đến nay. Đại diện Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, “Con yêu mẹ” sẽ mang tới những ý nghĩa nhân văn về tình yêu thương, tình mẫu tử, giúp cho các em nhỏ hiểu sâu hơn về khái niệm gia đình. Đây là vở diễn được thực hiện theo đặt hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có thời lượng 60 phút và kết hợp biểu diễn rối nước và rối cạn.

Vở diễn do tác giả Minh Nhật viết kịch bản, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Thế Khiển tạo hình con rối, họa sĩ Ngô Thắng thiết kế mỹ thuật. Tác phẩm đề cập đến tình mẫu tử trong gia đình hiện đại - một đề tài đang thiếu trong đời sống sân khấu hiện nay. Bằng những con rối giản dị, dễ thương, kết hợp nghệ thuật biểu diễn rối nước truyền thống với rối dây, rối que, rối mặt nạ, vở diễn. “Con yêu mẹ” còn có các ca khúc hay về gia đình của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Phạm Trọng Cầu, Phan Nhân, Nguyễn Văn Chung…

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/981839/dung-vo-mua-roi-con-yeu-me-danh-cho-tre-em