Đừng vì lợi trước mắt mà hủy hoại môi trường

Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội có tốc độ phát triển nông nghiệp hàng hóa khá nhanh và được xem là địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư nông nghiệp sạch.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ở đây vẫn ở quy mô nhỏ, phân tán, chủ yếu theo hộ gia đình nên cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Được biết, người dân trong xã hiện vẫn giữ thói quen cũ khi chế biến và tiêu thụ nông sản.

Cụ thể là, sau thu hái người dân vẫn mang rau, củ, quả ra ao, hồ quanh khu vực để sơ chế trước khi đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối (xem ảnh). Sau sơ chế, vì không có người thu dọn nên những lá rau già, rác rưởi trôi dạt khắp ao, hồ bị phân hủy, gây ô nhiễm nguồn nước và không khí trên địa bàn. Những hộ dân sống gần khu vực này đã nhiều lần góp ý, nhưng sự việc vẫn không hề chuyển biến. Chính vì vậy, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm nguồn nước, không khí luôn tiềm ẩn. Nguy hại hơn nếu tình trạng này kéo dài thì rất dễ bùng phát dịch bệnh.

Vì sức khỏe của cộng đồng và hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, rất mong các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sơ chế nông sản cho người dân địa phương. Cùng với đó tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và ban hành những quy định về bảo vệ môi trường khu dân cư. Về phần mình, mỗi người dân phải nâng cao trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung, đừng vì lợi trước mắt mà hủy hoại môi trường sống của chính mình.

Bài và ảnh: VÕ HƯƠNG GIANG

(khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dung-vi-loi-truoc-mat-ma-huy-hoai-moi-truong-571532