Đứng về phía Mỹ, Instagram và Facebook trừng phạt Iran

Instagram và Facebook cho biết đang thực hiện các lệnh trừng phạt của Mỹ và đã xóa các bài đăng ủng hộ Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ Iran bị ám sát.

CNN đưa tin, hiện 2 trang mạng xã hội hàng đầu là Instagram và Facebook đang xóa các bài đăng ủng hộ Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ Iran bị Mỹ ám sát.

Coda Story cho biết đã có ít nhất 15 nhà báo người Iran thông báo tài khoản của họ đã bị Instagram khóa. Không chỉ cánh nhà báo, Instagram cũng xóa các tài khoản sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi của những người có tầm ảnh hưởng ở Iran.

Instagram là một trong số ít các nền tảng truyền thông xã hội của phương Tây không bị chặn truy cập ở Iran. Sau cái chết của Soleimani, đã có hàng nghìn người Iran lên tiếng phẫn nộ cũng như đăng tải các bài viết tiếc thương cho vị tư lệnh ở mạng xã hội này.

 Người Iran xuống đường mang theo chân dung tướng Qasem Soleimani, người được xem là nhân vật quyền lực số 2 ở Iran và nắm trong tay các phiến quân thân Iran trên khắp Trung Đông. Ảnh: AP.

Người Iran xuống đường mang theo chân dung tướng Qasem Soleimani, người được xem là nhân vật quyền lực số 2 ở Iran và nắm trong tay các phiến quân thân Iran trên khắp Trung Đông. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Facebook và Twitter tuy bị chặn ở đất nước Hồi giáo nhưng một số người Iran vẫn có thể truy cập vào bằng mạng riêng ảo (VPN).

Phía Facebook (cũng là chủ sở hữu của Instagram) thừa nhận việc này và cho biết họ đang tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran bằng cách xóa các bài đăng cùng tài khoản ủng hộ Soleimani.

“Facebook đang thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các đối tượng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lãnh đạo họ”, phát ngôn viên của Facebook cho biết trong một tuyên bố với CNN. Ngoài ra, theo Facebook, những người cảm thấy bài đăng cá nhân bị xóa vô lý có thể kháng cáo để được xem xét.

Trên twitter, người phát ngôn của chính phủ Iran, Ali Rabiei đã vô cùng tức giận trước hành động của Instagram và Facebook. “Tiếng nói từ một quốc gia vô tội đã bị hành động phi dân chủ của Instagram ngăn chặn. Trong khi đó, những kẻ khủng bố thực sự lại được đưa ra tiếng nói một cách công khai”, Rabiei viết.

Nhằm đáp trả, truyền thông Iran tuyên bố chính phủ nước này đã kêu gọi toàn quốc đứng lên chống lại Instagram và thậm chí còn tạo ra một cổng thông tin để người Iran gửi lại những bài đăng bị xóa.

Anh Tuấn
Theo Mashable

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dung-ve-phia-my-instagram-va-facebook-trung-phat-iran-post1035229.html