Dùng vật dụng này thay thước kẻ, học trò thời nay chuẩn rich kid

Thay vì dùng thước kẻ truyền thống thì các cô cậu học trò thời nay lại sử dụng các vật dụng đắt tiền thay thế. Thậm chí ngay cả giáo viên cũng nhanh chóng 'bắt trend' trào lưu đang làm mưa làm gió này.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về rich kid sinh năm 2004 lấy thẻ Visa Signature có hạn mức 2 tỷ đồng làm thước kẻ khiến cư dân mạng choáng váng. Vậy nên màn lấy thẻ ATM làm thước kẻ nói trên khiến nhiều người bàn tán xôn xao, bởi chỉ học lớp 11 mà đã có trong tay chiếc thẻ "quyền lực" này thì không biết gia đình còn "khủng" cỡ nào.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về rich kid sinh năm 2004 lấy thẻ Visa Signature có hạn mức 2 tỷ đồng làm thước kẻ khiến cư dân mạng choáng váng. Vậy nên màn lấy thẻ ATM làm thước kẻ nói trên khiến nhiều người bàn tán xôn xao, bởi chỉ học lớp 11 mà đã có trong tay chiếc thẻ "quyền lực" này thì không biết gia đình còn "khủng" cỡ nào.

Có vẻ như đây là trào lưu mới trong giới học sinh sinh viên hiện nay, khi trước đó xuất hiện không ít trường hợp các cô cậu học trò đã sử dụng nào thẻ ATM, điện thoại,...thay thế thước kẻ.

Thay vì sử dụng thước kẻ để làm bài tập hay học những môn như Toán, Địa lý, Vật lý thì các cô cậu học trò lại thay thế bằng loạt những vật dụng chứng minh độ "rich kid" của mình như smartphone.

Những hình ảnh này xuất hiện trên MXH ngay lập tức nhận được sự quan tâm, thích thú của giới học trò.

Cậu học trò này quả thực là rich kid khi sử dụng hẳn chiếc điện thoại để thay thế thước kẻ.

Phát hiện thêm một tác dụng mới của thẻ học sinh, thẻ tích điểm, thẻ ngân hàng và cả chứng minh thư đó là có thể làm thước kẻ.

Trào lưu "khoe" tài sản có giá trị bằng cách thay thế thước kẻ đang làm điên đảo giới học đường.

Trào lưu này được đông đảo học sinh ủng hộ, thậm chí là đến ngay cả những thầy cô giáo cũng bắt tay nhau tạo nên loạt khoảnh khắc khó đỡ.

Tiền hay giấy tờ cá nhân cũng "bất đắc dĩ" trở thành dụng cụ "sống ảo" của các cô cậu học trò.

Không riêng gì vật dụng đắt tiền, nhiều cô cậu học trò còn lấy cả "vạn vật" xung quanh để thay thế thước kẻ một cách bất đắc dĩ. Đây là trường hợp khi học sinh giỏi quên mang thước, cậu sử dụng luôn bằng khen cho tiện.

Hình ảnh hài hước trong giờ Toán tại một trường THPT, vì không có thước kẻ nên hai cậu học trò đã mượn tạm chiếc ghế gỗ trong lớp để vẽ đường thẳng. Hành động bá đạo này đã khiến cả lớp được trận cười no bụng.

Cậu học trò đã sử dụng vung nồi thay thế cho chiếc comba để vẽ hình tròn khiến dân tình không khỏi tròn mắt về độ sáng tạo của học trò thời nay. Ảnh: Tổng hợp

Mời độc giả xem video: Cảnh báo tình trạng lừa đảo học sinh sau giờ tan trường - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dung-vat-dung-nay-thay-thuoc-ke-hoc-tro-thoi-nay-chuan-rich-kid-1512816.html