Dùng USB phá hoại máy tính trường học, cựu sinh viên đối mặt án tù

Sử dụng USB Killer để phá hủy các máy tính có tổng giá trị lên đến gần 60.000 USD của trường, cựu sinh viên Đại học Saint Rose đối mặt với án tù 10 năm.

Theo The Verge, Vishwanath Akuthota - cựu sinh viên 27 tuổi của Đại học Saint Rose tại thành phố Albany, New York (Mỹ) - vừa bị bắt giữ vì phá hủy các máy tính trong trường.

Hơn một tuần trước khi bị bắt, Akuthota lắp thiết bị USB Killer vào 66 máy tính trong khuôn viên Đại học Saint Rose.

Đại học Saint Rose tại thành phố Albany, tiểu bang New York (Mỹ). Ảnh: The Verge.

Đại học Saint Rose tại thành phố Albany, tiểu bang New York (Mỹ). Ảnh: The Verge.

USB Killer có thể làm quá tải hệ thống bảo vệ và làm cháy mạch điện của máy tính. Do đó, các máy tính đã hư hỏng nặng nề, gây tổn thất khoảng 58.471 USD.

Akuthota còn quay các đoạn video để ghi lại cảnh anh ta cắm thiết bị USB Killer vào máy tính. Đây chính là bằng chứng chống lại anh ta trước tòa.

Hành động dại dột khiến Akuthota đối mặt án phạt lên tới 10 năm tù. Ngoài ra, anh ta sẽ phải nộp phạt 250.000 USD.

Có thể dễ dàng mua USB Killer trên mạng hoặc tự chế. Ảnh: The Verge.

Akuthota là công dân Ấn Độ, đang sinh sống tại Mỹ. Năm 2017, anh lấy bằng thạc sĩ kinh doanh từ Saint Rose. Akuthota không giải thích lý do phá hoại hệ thống máy tính của trường.

USB Killer là thiết bị gây quá tải dòng diện. Nó có khả năng làm cháy cổng USB và các mạch điện trên mainboard máy tính. Loại USB này có vẻ ngoài bình thường nhưng chỉ cần kết nối nó với máy tính, thiết bị của bạn sẽ hư hỏng hoàn toàn.

Dùng sai cách, cáp USB-C có thể phá hủy smartphone của bạn Những chiếc cáp USB-C rất hữu dụng nhưng không đơn giản để sử dụng. Nếu như bạn sử dụng sai cách hoặc không đúng thiết bị, nó có thể gây hại bất cứ lúc nào.

Gia Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dung-usb-pha-hoai-may-tinh-truong-hoc-cuu-sinh-vien-doi-mat-an-tu-post937364.html