Dùng tuýp sắt đánh, nam sinh lớp 12 còn đâm bạn học gục tại chỗ

Sau khi dùng tuýp sắt đánh, nam sinh lớp 12 bỏ đi, sau đó còn rút dao đâm vào cổ bạn học cùng trường khiến nạn nhân gục tại chỗ

Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý Hà T. L (17 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thông tin ban đầu, L. và Phạm Th. V (17 tuổi) là bạn học tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa).

Ảnh có tính chất minh họa

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 20-10, V. ra trước cổng trường thì bị L. cầm ống tuýp sắt đánh vào người. Một người bạn cùng trường vào căn ngăn và lấy được ống tuýp sắt. Khi L. bỏ đi thì V. đuổi theo. Bất ngờ L. quay lại, rút dao thủ sẵn đâm vào cổ khiến V. gục tại chỗ.

Gây án xong, L. bỏ trốn nhưng bị bắt sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, người dân đưa em V. đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Do tình trạng sức khỏe nguy kịch, V. được chuyển cấp cứu vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). "Qua cập nhật thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy thì tình trạng bệnh nhân vẫn còn rất nặng" - một đại diện Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thông tin.

Theo các nhân chứng, học sinh trong trường, nguyên nhân dẫn đến vụ việc do 2 nam học sinh mâu thuẫn vì chuyện tình cảm.

Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dung-tuyp-sat-danh-nam-sinh-lop-12-con-dam-ban-hoc-guc-tai-cho-2018102315173433.htm