Đứng từ xa làm lễ ở phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng

Trưa ngày 19-2 (rằm tháng Giêng âm lịch) hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương đã đổ về làm lễ tại Phủ Tây Hồ. Lượng người đông đúc khiến nhiều người chỉ biết đứng từ xa vái vọng vào chứ không thể vào nổi trong điện chính.

Là một trong những nơi linh thiêng nhất tại Hà Nội, mỗi dịp đầu năm, Phủ Tây Hồ luôn là địa điểm thu hút du khách thập phương tìm về cầu tài cầu lộc.

Là một trong những nơi linh thiêng nhất tại Hà Nội, mỗi dịp đầu năm, Phủ Tây Hồ luôn là địa điểm thu hút du khách thập phương tìm về cầu tài cầu lộc.

Ghi nhận từ những ngày đầu năm Kỷ Hợi, Phủ Tây Hồ luôn ở trong tình trạng đông nghẹt người, đặc biệt là trong 3 ngày đầu năm mới.

Ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội, ngày 19-2 (15 tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương đã tìm đến đây tạo ra khung cảnh đông nghịt, nhộn nhịp.

Lượng người đổ về Phủ Tây Hồ bắt đầu đông từ sáng sớm.

Càng về gần trưa, lượng người càng trở nên đông đúc hơn do một lượng lớn người dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để tìm đến chiêm bái.

Khung cảnh đông đúc ở bàn sắp lễ lạt.

Ghi nhận tại phủ Tây Hồ lúc 11g30, lượng người đông nghịt từ ngoài cổng vào tới điện chính.

Ban đặt đồ lễ cúng cũng "tắc nghẽn"

Nhiều người tìm cách chen chân đặt lễ cúng nhưng không được vì lượng người trở nên quá tải.

Không vào được chính điện, nhiều người chỉ biết đứng bên ngoài vái vọng từ xa vào.

Một người phụ nữ vất vả len lỏi qua dòng người với mâm đồ cúng đội cao trên đầu.

Hình ảnh cả trăm người chen chân chiêm bái tại điện chính.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dung-tu-xa-lam-le-o-phu-tay-ho-ngay-ram-thang-gieng-136996.html