Dùng trực thăng đưa 4 ngư dân bị nạn trên biển vào đất liền

Ngày 5.7, tin từ Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trực thăng của Công ty trực thăng Miền Nam đã đưa 4 ngư dân bị nạn trên biển cách Giàn PQP-HT khoảng 12 Km thuộc vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) vào đất liền an toàn.

Trước đó, ngày 2.7, Biên phòng Cửa khẩu cảng BRVT nhận được tin báo của bà Vũ Minh Châu, chủ tàu BV 99078 TS, về việc trên tàu có 4 thuyền viên bị mất tích gồm Đặng Chòi Lường (quê Đăk Nông), Đinh Văn Lý (quê Phú Thọ), Ngô Hoài Phong (quê Kiên Giang) và Nguyễn Văn Kim (quê TP.Cần Thơ).

Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng BRVT đã thông báo cho các tàu cá gần đó để tiếp tục tìm kiếm 4 ngư dân bị mất tích.

Đến khoảng 9h30 ngày 3.7, tàu Leader trên đường hành trình đi Singapore tại vị trí cách giàn PQP-HT khoảng 12 km đã vớt được 4 ngư dân này đang bị trôi dạt trên biển; đồng thời liên hệ với Giàn PQP-HT để điều tàu PTSC Tiên Phong đến tiếp nhận 4 ngư dân và cử bác sĩ kiểm tra, chăm sóc y tế ban đầu cho các thuyền viên. Các thuyền viên đã dần hồi phục, riêng thuyền viên Kim tình trạng sức khỏe suy kiệt nặng, tinh thần hoảng loạn, nguy hiểm đến tính mạng, cần cấp cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng đưa 4 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn.

Ngày 4.7, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh BRVT phối hợp với Công ty trực thăng Miền Nam sử dụng máy bay trực thăng ra Giàn PQP-HT để tiến hành các thủ tục tiếp nhận 4 ngư dân bị nạn đưa vào đất liền cấp cứu kịp thời. Ngay sau khi về đất liền, các lực lượng chức năng đã điều động xe cứu thương và quân y đưa ngư dân Nguyễn Văn Kim đến bệnh viện Lê Lợi để tiếp tục điều trị.

CHÍ VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dung-truc-thang-dua-4-ngu-dan-bi-nan-tren-bien-vao-dat-lien-616882.ldo