Dùng tôn cũ để 'phù phép' công trình mới?

Khẳng định với báo chí, ông Nguyễn Chí Lương, Chủ tịch UBND xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội nhấn mạnh, từ năm 2016 đến nay không để xuất hiện thêm công trình nhà xưởng trên hành lang thoát lũ tại thôn Lại Dụ. Nhưng trên thực tế sự thực lại không như lời ông Chủ tịch xã nói.

Thôn Lại Dụ, xã An Thượng được biết đến với hàng chục nhà xưởng, cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng trên đất nông nghiệp. Theo các quy định hiện hành, tất cả các công trình xây dựng trên sẽ bị cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu.

Thực tế lại không phải vậy, sau rất nhiều quyết tâm mong muốn lập lại trật tự, cuối cùng UBND huyện Hoài Đức và UBND xã An Thượng cũng phải “bất lực” trước các công trình này. Thậm chí, khu vực này còn xuất hiện cả những ngôi nhà gạch xây hai tầng kiên cố.

Về mặt văn bản, quyết tâm xử lý vi phạm về xây dựng của huyện và xã rất cao và nếu cần họ cũng có đầy đủ nhân lực, vật lực để xử lý dứt điểm. Thực tế, các cuộc cưỡng chế nghiêm ngặt tới nơi tới chốn đã không diễn ra.

Gần như hình thành một quy ước ngầm, các công trình nhà xưởng xây dựng từ trước năm 2016 được tồn tại, còn các công trình từ thời điểm năm 2016 đến nay sẽ bị xử lý nghiêm. Làm việc với báo chí, ông Nguyễn Chí Lương, Chủ tịch UBND xã cũng khẳng định như vậy.

Ông Lương cũng là lãnh đạo kì cựu của xã, người chứng kiến rất nhiều công trình vi phạm tại thôn Lại Dụ. Mặc dù từng bị UBND huyện xử lý vì để địa bàn xuất hiện nhiều công trình vi phạm pháp luật, ông Lương vẫn đàng hoàng với nhiệm kì Chủ tịch xã mới.

Với sự tồn tại của hàng chục công trình nhà xưởng, cơ sở sản xuất đã biến thôn Lại Dụ chẳng khác nào “cụm tiểu thủ công nghiệp” hoạt động chui. Không hệ thống xử lý nước thải sản xuất, không có biện pháp giải quyết ô nhiễm môi trường khí thải…, ngày và đêm các nhà xưởng vô tư hoạt động gây ảnh hưởng trực tiếp tới khu dân cư cạnh đó, vô tư xâm hại tới hành lang thoát lũ đã được các cấp liên quan quy hoạch.

Liệu lãnh đạo UBND xã An Thượng, mà người đứng đầu là ông Nguyễn Chí Lương, Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã, có chấn chỉnh được kỉ cương về trật tự xây dựng trên địa bàn xã, cụ thể hơn là tại thôn Lại Dụ?.

Thực tế không hẳn vậy. Quay trở lại thôn Lại Dụ những ngày đầu năm, chúng tôi thấy xuất hiện công trình nhà xưởng mới gắn băng zon: “Trại gà Sinh Dung”. Nhìn bề ngoài, công trình này có cảm giác được xây dựng từ rất lâu, vì từ lớp tôn che mái, bao quanh các khu nhà cho đến lớp tường bao bằng tôn đều rất cũ kĩ. Tuy nhiên, đối chiếu với ảnh được phóng viên chụp khu đất này từ năm 2017 cho thấy khu nhà xưởng bên trong đã được “nâng cấp”, dựng lên cao, to hơn trên khu đất trên 1.000m2.

Cạnh trại gà này là một khu đất rộng khác cũng được dựng khung, cột bằng hàng chục cột thép tròn kiên cố. Tất cả đều mới tinh, từ lưới phủ, lưới bảo vệ cho tới những thanh sắt.

Không hiểu, các ông Nguyễn Chí Lương, Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã, cùng lãnh đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện cùng các đơn vị liên quan khác của UBND huyện Hoài Đức có biết điều này?

Một điều khá lạ, khi chúng tôi làm việc với lãnh đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức nhằm làm rõ về sự tồn tại của các công trình trên thì lãnh đạo Đội này cho biết sẽ đề nghị lãnh đạo xã cung cấp tài liệu.

Sau một thời gian, chúng tôi quay lại làm việc với Đội và nhận được câu trả lời của lãnh đạo Đội này là UBND xã, cụ thể là ông Nguyễn Chí Lương không cung cấp tài liệu cho cán bộ của Đội nên Đội cũng không có tài liệu cung cấp cho phóng viên.

Công trình nhà xưởng gắn băng zon: “Trại gà Sinh Dung” chụp những ngày đầu năm 2019 được xây dựng khá quy mô, phủ bên ngoài là lớp tôn bảo vệ cũ cho cảm giác được xây dựng từ rất lâu. Ảnh: G.B.

Công trình nhà xưởng gắn băng zon: “Trại gà Sinh Dung” chụp những ngày đầu năm 2019 được xây dựng khá quy mô, phủ bên ngoài là lớp tôn bảo vệ cũ cho cảm giác được xây dựng từ rất lâu. Ảnh: G.B.

Xưởng được dựng trên khu đất rộng, vị trí khá thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển. Ảnh: G.B.

Trên thực tế, từ năm 2017, công trình này bên ngoài là tường bảo vệ bằng tôn cũ, còn bên trong chỉ là những khung nhà tạm. Đương nhiên, chưa được dựng lên to lớn như thời điểm năm 2018 và đầu năm 2019. Ảnh: G.B.

Cạnh: “Trại gà Sinh Dung” không xa là công trình được dựng bằng khung thép kiên cố quy mô lớn. Công trình này cũng được dựng lên không lâu. Ảnh: G.B.

Mặc dù là đất nằm trong hành lang thoát lũ nhưng tại thôn Lại Dụ xuất hiện nhiều ngôi nhà kiên cố xây bằng gạch. Ảnh: G.B.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2013 UBND xã từng có kiến nghị tới UBND huyện đưa khu bãi khoảng 4ha thôn Lại Dụ vào quy hoạch cụm điểm công nghiệp nhưng đến nay chủ trương này vẫn chưa được chấp thuận vì vướng vào quy hoạch thoát lũ Sông Đáy, thể hiện tại Quyết định 1821/QĐ-TTg ngày 7-10-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống Sông Đáy.

UBND huyện từng thành lập Tổ công tác xử lý vi phạm đất đai tại xã An Thượng, trên cơ sở kiểm tra, rà soát sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai theo quy định của pháp luật. Năm 2016, Tổ công tác đã thông báo: Các trường hợp vi phạm phát sinh đến thời điểm tháng 2-2010 là 31 trường hợp với tổng diện tích hơn 24.000m2. Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016 tiếp tục phát sinh 7 vụ vi phạm mới, như trường hợp ông Nguyễn Quang Trịnh 1.133m2; ông Phạm Văn Thư 803m2; Phạm Văn Tỉnh 512m2; Nguyễn Anh Liêm 922m2…".

UBND huyện chỉ đạo UBND xã cùng các ngành liên quan kiểm tra, rà soát, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm những vi phạm mới. Về hướng xử lý đối với những vi phạm cũ, UBND huyện từng có báo cáo xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đến giờ, UBND huyện chưa nhận được hướng dẫn cụ thể.

Công trình xây dựng cũ không bị xử lý kiên quyết, còn công trình xây dựng mới vẫn tiếp tục “mọc” lên. Quyết tâm lập lại trật tự xây dựng, xử lý vi phạm về đất đai của UBND huyện Hoài Đức và UBND xã An Thượng đến đâu hay chỉ đơn giản chỉ là ngăn chặn và xử lý trên giấy, trên những báo cáo đầy quyết tâm đi ngược lại là hành động đầy do dự, thậm chí làm ngơ cho vi phạm?

Báo Pháp luật và Xã hội tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan và gửi tới bạn đọc những thông tin mới nhất.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dung-ton-cu-de-phu-phep-cong-trinh-moi-135948.html