Báo Trung Quốc đánh giá thấp sức mạnh pháo binh Đài Loan

Với các loại vũ khí có trong biên chế hiện tại quân đội Đài Loan khó có thể chống lại được một chiến dịch đổ bộ quy mô từ Trung Quốc.

Theo trang mạng quân sự Sina, hầu hết trang bị của lực lượng pháo binh Đài Loan đều đã có tuổi đời hơn 70 năm. Một trong số đó có thể kể tới mẫu lựu pháo 105mm M101 cùng hàng ngàn trang bị lỗi thời khác. Với kho vũ khí như vậy sẽ không có cơ hội nào cho Đài Loan khi phải đối đầu với một chiến dịch đổ bộ quy mô lớn từ Trung Quốc vốn sở hữu sức mạnh quân sự áp đảo hơn.

Theo trang mạng quân sự Sina, hầu hết trang bị của lực lượng pháo binh Đài Loan đều đã có tuổi đời hơn 70 năm. Một trong số đó có thể kể tới mẫu lựu pháo 105mm M101 cùng hàng ngàn trang bị lỗi thời khác. Với kho vũ khí như vậy sẽ không có cơ hội nào cho Đài Loan khi phải đối đầu với một chiến dịch đổ bộ quy mô lớn từ Trung Quốc vốn sở hữu sức mạnh quân sự áp đảo hơn.

Trong ảnh là mẫu cối T86 120mm do Đài Loan tự phát triển nhưng cũng đã quá lỗi thời và cần được thay thế.

Tuy nhiên xét với quy mô quân sự của Đài Loan thì hòn đảo này được vũ trang ở mức khá khi chỉ riêng lực lượng pháo binh Quân đội Đài Loan đã được trạng bị hơn 1650 đơn vị pháo các loại chưa kể tới các hệ thống pháo phản lực phòng loạt.

Dù vậy con số này vẫn còn quá khiêm tốn so với Trung Quốc và không đủ để bảo vệ bờ biển của Đài Loan trước các đợt tấn công của Hải quân Trung Quốc.

Trong ảnh là một đơn vị pháo binh Đài Loan diễn tập bắn đạn thật với mẫu pháo phòng không Bofors 40mm nòng đôi được phát triển từ đầu những năm 1940 và những khẩu pháo này giờ đây được sử dụng để chống các mục tiêu trên biển.

Thậm chí còn sử dụng cả pháo tự động 20mm để phòng thủ bờ biển.

Quân đội Đài Loan cũng được trang bị các mẫu pháo cỡ lớn như pháo tự hành M110 230mm có tầm bắn từ 16.8km đến 25km.

Nhưng lực lượng xương sống của pháo binh Đài Loan vẫn là 220 đơn vị pháo tự hành M109A2/A5 do Mỹ chế tạo.

Pháo tự hành M110 của Đài Loan trong một đợt diễn tập bắn đạn thật.

Đó chưa phải là tất cả khi Đài Loan còn sở hữu 30 khẩu pháo hạng nặng M1 240mm được bố trị dọc bờ biển hướng về Đại Lục với tầm bắn hơn 23km và tất cả chúng đều đã có thời gian hơn 70 năm.

Hiện tại Đài Loan chỉ được trang bị hai hệ thống pháo phản lực phóng loạt là RT/LT-2000 và Kung Feng VI đều do hòn đảo này tự phát triển. Trong ảnh là hệ thống pháo phản lực phóng loạt Kung Feng VI 126mm của Đài Loan trong một đợt diễn tập bắn đạn thật với tầm bắn tối đa lên tới 15km.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bao-trung-quoc-danh-gia-thap-suc-manh-phao-binh-dai-loan-704714.html