Dùng tiền trộm chó mua chung ôtô

Theo lời khai của 3 đối tượng, chiếc ôtô dùng để vận chuyển chó trộm được góp tiền mua chung từ tiền trộm chó.

3 đối tượng đó là: Nguyễn Công Hảo (31 tuổi, trú tại xóm 1, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An); Nguyễn Hữu Bằng (30 tuổi, trú tại xóm Vĩnh Thành, xã Nam Thành, đối tượng này đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Cao Tiến Triển (trú tại xóm 5, xã Minh Thành).

Do thời gian qua, trên địa bàn huyện Tân Kỳ (Nghệ An) liên tiếp xảy ra một số vụ trộm chó vào ban đêm nên công an huyện Tân Kỳ đã thành lập ban chuyên án để điều tra.

Vào lúc 1h30 ngày 15/5, ban chuyên án phát hiện 3 đối tượng trộm chó rồi đưa đến Truông Dong (thuộc khối 1, thị trấn Tân Kỳ) tập kết.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: Công an TP.HCM

Khi phát hiện lực lượng ban chuyên án bao vây, 2 đối tượng lên xe máy bỏ chạy, còn lại một đối tượng bị bắt giữ, cùng 4 lồng sắt, 6 con chó, 3 thanh kiếm, 1 ô tô để vận chuyển chó. Đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Công Hảo.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Hảo khai 2 đối tượng bỏ chạy gồm Bằng và Triển. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng gây ra 21 vụ trộm chó ở các huyện lân cận.

Sau khi biết danh tính các đối tượng bỏ trốn, công an đã phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt thành công 2 đối tượng còn lại trong chiều cùng ngày.

Cũng tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi trộm chó của mình. Riêng chiếc ô tô, cả ba đối tượng mua chung từ tiền trộm chó để vận chuyển chó trộm được.

Hiện Công an huyện Tân Kỳ đã lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ số chó (6 con) thu giữ được Công an huyện Tân Kỳ đã liên hệ và trả lại cho chủ sở hữu.

Vụ việc trên gợi nhớ đến trường hợp nhóm 3 người đàn ông thuê ô tô đi trộm chó. Cụ thể vào ngày 2/6/2016, Công an xã An Long (huyện Phú Giáo, Bình Dương) nhận được tin báo có một chiếc ô tô hiệu Innova nghi chở cẩu tặc di chuyển về hướng xã An Long. Công an xã tổ chức chốt chặn nhiều ngả đường để đón bắt.

Các đối tượng và tang vật

Sau nhiều giờ đón lõng, lực lượng công an đã phát hiện chiếc ô tô nghi vấn và ra hiệu lệnh dừng xe. Công an mở cửa xe kiểm tra thì phát hiện 10 con chó bị chích điện, trói chân bằng băng keo dính. Trên xe còn có một khẩu súng bắn điện tự chế và một số dụng cụ chuyên dùng trộm chó.

Các đối tượng bước đầu khai nhận đã thuê ô tô trên đi từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để trộm chó bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dung-tien-trom-cho-mua-chung-oto-3336308/