Dùng tiền giả mua điện thoại di động

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đã triệt phá đường dây sử dụng tiền giả để mua điện thoại di động. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Triệu Ðình Lợi (32 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) và ba người về các hành vi cướp giật tài sản, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đã triệt phá đường dây sử dụng tiền giả để mua điện thoại di động. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Triệu Ðình Lợi (32 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) và ba người về các hành vi cướp giật tài sản, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Trước đó, tại các quận: Thanh Xuân, Hà Ðông, Thanh Trì (Hà Nội), liên tiếp xảy ra các vụ sử dụng tiền giả để mua điện thoại di động qua mạng. Nếu người giao hàng phát hiện tiền giả, nhóm gây án sẽ cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Qua điều tra, công an đã xác định được nhóm của Lợi là thủ phạm.

Vận chuyển pháo lậu

Ngày 8-1, Ðồn Biên phòng Ðàm Thủy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) cho biết, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-1, tại xóm Bản Giốc, xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), lực lượng đơn vị đã bắt giữ Phương Ích Mậu (SN 1998) và Phương Ích Mút (SN 1981), đều là người địa phương, đang vận chuyển chín thùng pháo nổ, tổng trọng lượng 77,5 kg. Hai đối tượng khai, sang Trung Quốc mua pháo nổ về Việt Nam để tiêu thụ và để đốt. Ðồn Biên phòng Ðàm Thủy đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Trùng Khánh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khai thác cát trái phép

Hồi 15 giờ ngày 8-1, Ðội 3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an huyện Vĩnh Bảo bắt quả tang một tàu sắt không biển số, trọng tải 200 tấn, do Trần Văn Quận, SN 1992, ở xã Yên Nhân, huyện Ý Yên (Nam Ðịnh) và Lê Ðình Luân, SN 1989, ở thôn An Quí, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), cùng điều khiển tàu đang hút cát trái phép trên sông Luộc, thuộc địa bàn xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo).

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có gần 30 m3 cát, chủ tàu không xuất trình được các giấy tờ về phương tiện, nguồn gốc cát và các giấy tờ liên quan khác theo quy định.

Thuốc lá nhập lậu

Chiều 8-1, Cục Hải quan TP Hải Phòng cho biết, Ðội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng vừa phát hiện một công-ten-nơ thuốc lá nhập khẩu, số HNSU-500897, được xếp dỡ xuống cảng Hải Phòng đã quá hạn làm thủ tục hải quan và có dấu hiệu giả mạo. Lực lượng hải quan đã tổ chức khám xét, phát hiện trong công-ten-nơ chứa gần 10 nghìn cây thuốc lá (khoảng 200 nghìn bao thuốc). Trong đó, chủ yếu là thuốc lá có nhãn hiệu "888", và một số kiện thuốc lá khác mang nhãn hiệu "Yee Yee". Hiện, lực lượng hải quan đã niêm phong, tạm giữ số thuốc lá nói trên và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tội phạm ma túy

Ngày 8-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua kiểm soát phương tiện tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa phát hiện, tạm giữ đối tượng cùng phương tiện vận chuyển số lượng lớn ma túy. Trước đó, hơn 14 giờ ngày 6-1 tại Km 380+800, thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, thuộc Phòng PC08, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra xe ô-tô BKS 30P-3885, do Bùi Khắc Thơ, SN 1980, ở thôn Hồ Nam, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia điều khiển. Trên xe có Nguyễn Ðình Thọ, SN 1996, ở thôn Tạ Tấn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bên ghế xe ô-tô Nguyễn Ðình Thọ ngồi có túi xách, chứa hơn 17 nghìn viên nén mầu hồng (ma túy tổng hợp) và 2 kg chất tinh thể mầu trắng (ma túy đá).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38841402-khoi-to-pho-tong-giam-doc-pvep.html