Đừng thử, phòng không Syria không phải là tin đồn!

Nếu số lượng tên lửa Nga đếm là chính xác thì tác chiến điện tử của Nga tại Syria là khủng khiếp.

Có điều gì đặc biệt trong sự ngay và luôn này?

Rõ ràng, đếm tên lửa Mỹ, Anh, Pháp và Israel phóng ra bao nhiêu, phóng vào đâu bao nhiêu, phóng từ phương tiện nào…còn khó gấp hàng ngàn lần “đếm cua trong rọ”.

Thế nhưng, Nga đếm rõ ràng, đâu vào đấy, rất ít lệch với thực tế mà chỉ Bộ chỉ huy Tham mưu Liên quân Mỹ-Israel mới nắm được.

Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng hệ thống tác chiến điện tử của Nga tại đây là siêu đỉnh.

Không có một quả tên lửa nào phóng lên, phóng vào đâu, từ phương tiện mà qua mặt được hệ thống tác chiến điện tử Nga, chỉ có những quả phóng lên, rơi ngay xuống biển… mất tích thì Nga bó tay.

Quả thật, nếu như, nếu như các số liệu Nga đưa ra như vừa qua là sự thật thì nó không chỉ khiến giới quân sự Mỹ-Israel lo lắng mà còn dựng tóc gáy, bởi vì, bắn hạ nó bao nhiêu, từ hướng nào…là do người Nga quyết định.

Mặt khác, đây chỉ mới là phương án tác chiến phòng ngự bị động, nhưng khi Syria thay đổi phương án tác chiến chuyển sang phòng ngự chủ động thì liệu rồi Mỹ, Israel sẽ đối phó ra sao khi Syria thay vì vừa phòng thủ chặt (chỉ bắn hạ tên lửa phóng tới) và sẽ vừa phóng tên lửa đáp trả?

Có khi nào hệ thống phòng thủ của Mỹ hay Israel chịu cùng lúc từ 70-105 quả Kalibr chưa? Có thử mới biết, nhưng tên lửa Mỹ và Israel thì đã thử. Israel 70 quả, Mỹ 2 lần 105 + 59 = 164 quả là quá đủ.

Hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa Syria không phải là tin đồn. Vì thế, người Mỹ và Israel căm ghét và tận diệt phòng không, không quân Syria để chiếm ưu thế quân sự là xác đáng.

Không phải ngẫu nhiên mà ngay trong ngày 9/5 sau khi Nga tuyên bố hơn quá nửa tên lửa Israel bị hạ, Mỹ ra lệnh trừng phạt hai đơn vị quân đội Nga: Trung đoàn tên lửa chống máy bay 183 và Trung tâm đào tạo thứ 11 của Lực lượng tên lửa chống máy bay của Nga.

Đây là hai đơn vị quân đội Nga đã cung cấp, đào tạo cho lực lượng phòng không của Syria.

Vậy thì, bạn có tin rằng nếu Nga chuyển giao S-300 cho quân đội Syria thì họ có thể dùng được ngay và luôn không? Bạn có thể không tin, nhưng Thủ tướng Netanyaho thì chắc chắn sẽ tin vào điều này.

Lê Ngọc Thống

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/dung-thu-phong-khong-syria-khong-phai-la-tin-don-3358090/