Dừng thu phí cao tốc TP. HCM - Trung Lương: Xe thoát đi lẹ

Toàn bộ công tác bảo đảm giao thông, cứu hộ, cứu nạn trên cao tốc TP. HCM - Trung Lương vẫn được duy trì bình thường.

Từ 0 giờ ngày 1-1-2019, việc thu phí trên cao tốc TP HCM-Trung Lương qua bốn cửa trạm Chợ Đệm, Đức Hòa, Bến Lức và Thân Cửa Nghĩa đã tạm dừng lại.

Ghi nhận của PLO, trong sáng 1-1-2019, dù là cao điểm đi lại trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019, lượng xe qua cửa bốn trạm trên cao tốc TP. HCM - Trung Lương tăng gấp đôi ngày thường nhưng tốc độ lưu thông rất nhanh. Tất cả các thanh barie ở các làn vào, ra đường cao tốc đều "gác cần", không bật lên, dập xuống như trước đây. Các xe chỉ cần giảm tốc độ 30-40km/giờ, đi qua các cabin không còn barie phía trước là đi nhanh vào đường cao tốc, nhấn ga vọt lẹ lên tốc độ đạt 60-80 và 120 km/giờ chỉ trong vòng vài giây.

Tại cửa trạm Chợ Đệm, trưởng ca trực sáng 1-1-2019, ông Phạm Như Phóng cho biết, trong cao điểm từ 6 đến 9 giờ sáng nay đã không xảy ra tình trạng xe ùn ứ các làn xe ở cả hai chiều vào và ra khỏi cao tốc như mọi ngày khác. "Trong ngày hôm nay ước lượng xe qua trạm sẽ đạt hơn 20.000 chiếc, cao gấp đôi ngày thường nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra ùn ứ vào sáng chiều như các ngày lễ, Tết trước đây!" - Ông Phóng nói.

Tại cửa trạm Chợ Đệm, trưởng ca trực sáng 1-1-2019, ông Phạm Như Phóng cho biết, trong cao điểm từ 6 đến 9 giờ sáng nay đã không xảy ra tình trạng xe ùn ứ các làn xe ở cả hai chiều vào và ra khỏi cao tốc như mọi ngày khác. "Trong ngày hôm nay ước lượng xe qua trạm sẽ đạt hơn 20.000 chiếc, cao gấp đôi ngày thường nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra ùn ứ vào sáng chiều như các ngày lễ, Tết trước đây!" - Ông Phóng nói.

Cũng theo ông Phóng, mặc dù không tổ chức thu phí trên tuyến cao tốc nhưng quân số hơn 120 người của Công ty 715 (thuộc Cục quản lý đường bộ 4) hơn 5 năm nay "làm thuê" cho Công ty Yên Khánh, từ 0 giờ ngày 1-1-2019 đã trở lại "mái nhà xưa", Công ty 715. "Toàn bộ quân số này vẫn bố trí túc trực tại bốn cửa trạm vào ra đường cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng xe máy chạy vào cao tốc. Cạnh đó, quân số và phương tiện cứu hộ, cứu nạn vẫn "trực chiến" bình thường trên toàn tuyến, sẵn sàng ứng trực khi có sự cố!" - Ông Phóng nói.

Cũng trong sáng 1-1-2019, trên quốc lộ 1 rất ít xe qua trạm BOT An Sương - An Lạc, chỉ bằng 1/5 so với ngày thường. Giảm mạnh nhất là xe tải, xe container, lưu thông qua trạm này chủ yếu là xe khách, xe du lịch....

Trong sáng 1-1-2019 rất ít xe qua trạm BOT An Sương - An Lạc

Ghi nhận từ phòng giám sát của trạm BT An Sương - An Lạc, trong sáng 1-1-2019, lượng xe qua cửa trạm chính và 5 cửa thu phụ ỏ các nhánh rẽ vào - ra đoạn quốc lộ 1 này cũng rất ít

Theo trung tá Trần Minh Quang, đội trưởng đội CSGT Tân Túc, trong sáng 1-1-2019, do lượng xe tải giảm và việc "xả" trạm tu phí Chợ Đệm nên tốc độ lưu thông trên các tuyến quốc lộ 1, Võ Trần Chí, Nguyễn Văn Linh và các đường nhánh liên quan thuộc cửa ngõ phía Tây TP rất thông thoáng, an toàn.

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/giao-thong/dung-thu-phi-cao-toc-tp-hcm-trung-luong-xe-thoat-di-le-810771.html