Dùng súng hoa cải bắn chết người khi giải quyết nợ nần

Trong lúc 2 nhóm hỗn chiến vì nợ nần, một đối tượng đã dùng súng đạn hoa cải bắn, khiến một người tử vong.

Ngày 19/10, thông tin từ Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, đã vận động đối tượng Nguyễn Văn Phú (tức Phú “vượng”, SN 1993, trú tại thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy) ra đầu thú.

 Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h45 phút ngày 17/10, tại khu vực cống Trà Linh (xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy), hai nhóm thanh niên gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn nợ nần từ trước, sau đó xảy ra vụ xô sát, đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Văn Phú đã dùng súng đạn hoa cải bắn vào người Trần Văn Phú (SN 1993, trú tại thôn Lễ Thần Đoài, xã Thái An, huyện Thái Thụy).

Hậu quả, Trần Văn Phú bị thương, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tín báo, Công an huyện Thái Thụy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khám nghiệm hiện trường, tử thi và tập trung điều tra truy bắt các đối tượng.

Đến 14h20 ngày 18/10, Công an huyện Thái Thụy đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh vận động Nguyễn Văn Phú và một số đối tượng liên quan ra đầu thú. Đồng thời, thu hồi khẩu súng mà đối tượng Nguyễn Văn Phú dùng để gây án.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Hải Phong

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dung-sung-hoa-cai-ban-chet-nguoi-khi-giai-quyet-no-nan-317222.html