Dùng súng giải quyết mâu thuẫn với bạn học cũ

Ngày 15-6 vừa qua, Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giữ Đỗ Quang Hưng (SN 1986, ở Phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 21h40 ngày 12-6, Hưng là đối tượng đã dùng súng bắn vào cửa nhà ông Bùi Kim Lân (SN 1956, ở 208 Đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương).

Tại thời điểm đó ông Lân đang quét rọn phía ngoài cửa nhà, phát hiện thấy Hưng đi đến ông Lân đã vội chạy vào trong nhà và đóng cửa lại… Tuy nhiên Hưng vẫn dùng súng bắn vào cửa nhà ông Lân. Rất may ông Lân và gia đình không có ai bị thương…

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Hưng có mâu thuẫn với con trai ông Lân là Bùi Mạnh Duy.

Để thực hiện hành vi, Hưng đã dùng xe máy không đeo biển kiểm soát, mặc áo mưa, đeo khẩu trang đến trước cửa nhà ông Lân bắn vào cửa nhà làm vỡ cửa kính.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ được 1 viên đạn kích thước 1x1 cm. Khi bắt giữ đối tượng Hưng trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an thu giữ trong người đối tượng Hưng 3 viên đạn mày vàng, kích thước 2x 0,5cm.

Đối tượng Hưng (ảnh nhỏ) và cửa kính nhà ông Lân bị vỡ bởi đạn bắn vào.

Đối tượng Hưng (ảnh nhỏ) và cửa kính nhà ông Lân bị vỡ bởi đạn bắn vào.

Hưng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có 3 tiền án trong đó 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Điều đáng nói giữa Hưng và anh Duy con trai ông Lân trước đây từng là bạn bè học cùng với nhau, tuy nhiên thời gian gần đây giữa Hưng và Duy xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hưng đã nhiều lần gọi điện nhắn tin khủng bố đe dọa Duy và gia đình.

Ông Lân cho biết, trước khi dùng súng bắn vào nhà vào tối ngày 12-6, đối tượng Hưng đã bị ông và gia đình phát hiện thời gian trước đó Hưng đã nhiều lần ném bom xăng, gạch, đá vào nhà ông, thậm chí có lần còn dùng lưỡi Lê đâm vào cửa nhà làm hư hỏng cửa và một số vật dụng khác của nhà ông…

Hiện cơ quan Công an đã gửi giám định viên đạn thu giữ tại hiện trường và trong người đối tượng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Tú

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cong-an-tp-hai-duong-bat-doi-tuong-dung-sung-de-giai-quyet-mau-thuan-550079/