Dùng súng điện bắn chủ quán cà phê để đòi nợ, lãnh 6 tháng tù

Vũ Thanh Long, người dùng súng điện bắn chủ quán cà phê ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình) để đòi nợ bị TAND TP.Đồng Hới tuyên phạt 6 tháng tù giam.

Bị cáo Long tại phiên tòa - Ảnh: Ảnh: C.T.V

Để uy hiếp đòi nợ thuê, Vũ Thanh Long (22 tuổi, ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đã dùng súng điện bắn bị thương anh Trần Long Thành, chủ quán cà phê trên đường Hồ Xuân Hương (TP.Đồng Hới).

Ngày 24.1, TAND TP.Đồng Hới mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thanh Long về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ngày 26.7.2018, Long điều khiển xe máy BS 73A - 088.85 đến trước quán cà phê của anh Thành để đòi nợ số tiền 50 triệu đồng mà anh Thành đã vay anh Võ Hồng Quang trước đó. Anh Thành không trả vì cho rằng không nợ tiền của Long. Vì thế, Long dùng súng bắn điện bắn vào tay trái của anh Thành gây thương tích 3%.

Cáo trạng xác định mặc dù anh Thành không bị thương tích nặng, không nguy hiểm tính mạng nhưng hành vi của Long rất nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Vũ Thanh Long 6 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Huệ Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dung-sung-dien-ban-chu-quan-ca-phe-de-doi-no-lanh-6-thang-tu-1046618.html