Dùng súng 'dằn mặt' con, không may súng cướp cò, con trọng thương

Trong lúc cha con cãi vã nhau, cha đưa súng tự chế ra dằn mặt con, không may súng cướp cò khiến con bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn súng cướp cò

Hiện trường vụ tai nạn súng cướp cò

Trước đó, khoảng 20h ngày 24/6, tại nhà bà N.T.A. tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra cãi vã, xô xát giữa hai cha con cháu Nguyễn Anh Q. (SN 2005), học sinh trường THCS Phố Diệm, huyện Hương Sơn. Lúc này, bố của Q. rút súng tự chế ra dọa bắn để dằn mặt con, nhưng vợ và con ôm lấy ông can ngăn. Tuy nhiên, trong quá trình giằng co, súng bị cướp cò, viên đạn bay trúng người Q. khiến em bị trọng thương.

Những người hàng xóm của gia đình bà A cho biết: Nghe tiếng súng nổ, nhiều người trong khối phố chạy sang thì thấy cháu Q. bị thương, máu chảy nhiều nên vội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hương Sơn điều tra làm rõ.

THÀNH SEN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dung-sung-dan-mat-con-khong-may-sung-cuop-co-con-trong-thuong-d100154.html