Dùng súng chống trả công an khi bị truy bắt

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra các hành vi giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng...

Chiều 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Duy Chinh (SN 1971, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về các hành vi: giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an cho đối tương Chinh uống nước.

Công an cho đối tương Chinh uống nước.

Trước đó, chiều 30/1, Chinh bị Công an TPHCM vây bắt khi cầm một vật màu đen (nghi là súng), cố thủ ở một ngôi nhà trên đường Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10. Khi đối tượng chạy vào nhà người thân trong hẻm số 289, đường Lý Thái Tổ, Công an TPHCM đã huy động lực lượng phong tỏa, nhưng Chinh đã bỏ trốn.

Đến khoảng 11h30 ngày 2/2, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an Quận 10 truy quét, phát hiện Chinh đang trốn tại xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Bị công an truy đuổi, Chinh dùng súng ngắn bắn trả nhiều phát vào lực lượng truy bắt, sau đó, cướp xe mô tô của Công an xã Phú Hòa, chạy trốn về hướng huyện Tân Phú.

Vũ khí bị thu giữ

Đến khoảng 12h cùng ngày, Trần Duy Chinh bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai vây ráp, bắt khẩn cấp tại địa phận Ấp 4, xã Phú Điền, huyện Tân Phú.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng K54, 2 hộp tiếp đạn, 1 quả lựu đạn, hàng chục viên đạn.

Theo cơ quan công an, trước khi bị bắt tại Đồng Nai, Trần Duy Chinh là đối tượng hình sự bị Công an tỉnh Nam Định điều tra, có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ./.

CTV Trần Tâm/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dung-sung-chong-tra-cong-an-khi-bi-truy-bat-1009649.vov