Dùng súng bắn chết người

Ngày 23-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Minh Trường, SN 1988, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để làm rõ hành vi sử dụng súng tự chế bắn chết người.

Ngày 23-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Minh Trường, SN 1988, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để làm rõ hành vi sử dụng súng tự chế bắn chết người.

Trước đó, Trường cùng em trai dùng thuyền máy đi đánh bắt cá, khi đi mang theo một khẩu súng tự chế để bắn chim.

Đến khúc sông Nghèn đoạn qua xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Trường bị một số đối tượng dùng thuyền xua đuổi. Trên đường rút chạy, Trường dùng súng bắn một số phát về phía thuyền truy đuổi. Hậu quả, Nguyễn Văn Hòa, SN 1970, bị thương, chết trên đường đi cấp cứu và Nguyễn Văn Văn, SN 2000, con trai anh Hòa, bị thương tích, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại

Ngày 23-11, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua điện thoại. Theo đó, Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông nhận được thông báo từ chi nhánh Ngân hàng GP Bank (tại số 198 Quang Trung, Hà Đông) về việc một nữ khách hàng cao tuổi đến làm thủ tục chuyển tiền có dấu hiệu bị lừa đảo.

Qua trao đổi, lực lượng chức năng xác định bà V.T (SN 1946, trú tại quận Hà Đông) nhận được một cuộc điện thoại từ số thuê bao lạ. Người gọi tự xưng là Trần Hữu Bình, Đội trưởng Đội điều tra tội phạm và yêu cầu bà T phải rút hết toàn bộ số tiền tiết kiệm, gửi vào một số tài khoản do người này yêu cầu để chứng minh bà T không liên quan đường dây buôn bán ma túy.

Do sợ hãi cũng như thiếu hiểu biết, bà T đã tới ngân hàng để rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 400 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng đã cung cấp. May mắn, nhân viên ngân hàng đã thông báo cho cơ quan công an để kịp thời dừng toàn bộ giao dịch.

Xử phạt ba đối tượng nhập cảnh trái phép

Ngày 23-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang đã xử phạt hành chính bốn triệu đồng/ người đối với Dương Thanh, 45 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh; Hồ Văn Luật 36 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận; Võ Thành Biển, 33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai do vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện ba đối tượng nêu trên có biểu hiện nghi vấn nên mời về đồn làm việc. Cả ba đối tượng thừa nhận nhập cảnh trái phép.

Đổ tường gây chết người

Ngày 23-11, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân một học sinh lớp 6 Trường THCS Phong Châu (xã Phong Châu, huyện Đông Hưng) bị chết.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là em Vũ Thị Huyền (11 tuổi). Chiều 22-11, em Huyền trên đường về nhà, khi qua đoạn tường bao của gia đình ông Nguyễn Văn Tị (thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu) bất ngờ đoạn tường bao đổ sập, đè vào người.

Được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã chết.

Bị lạc khi đi dã ngoại

Sáng 22-11, nhóm 29 học sinh cùng thầy giáo chủ nhiệm lớp 12 Chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Bắc Kạn tổ chức đi dã ngoại tại núi Khau Mồ, phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn (Bắc Kạn).

Sau khi leo đến đỉnh núi, hai học sinh có dấu hiệu mệt mỏi nên thầy giáo đưa hai em này về trước, 27 em tiếp tục ở trên núi. Đến chiều muộn do sương mù, trời tối các em đã bị lạc trong rừng, không tìm được đường về. Nhận được tin báo, Công an tỉnh đã khẩn trương điều động lực lượng, phối hợp rà soát, tìm kiếm.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày phát hiện nhóm học sinh này tại khu vực gần với đường xuống Nhà máy thủy điện Nặm Cắt, cách đỉnh núi Khau Mồ khoảng 2 km. Các em đã được chăm sóc sức khỏe và đưa về nhà an toàn.

Mua, bán người

Ngày 23-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây mua, bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia, giải cứu thành công bốn phụ nữ đang trên đường đưa sang Trung Quốc trái phép.

Trước đó, chiều 3-11, tại địa bàn huyện Thọ Xuân, Cơ quan CSĐT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Thọ Xuân bắt quả tang Nguyễn Thị Dương (SN 1994, ở Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đang trên đường đưa bốn người phụ nữ ở một số địa phương khác ra các tỉnh phía bắc để vượt biên sang Trung Quốc.

Khai thác mở rộng, Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt giữ hai đối tượng liên quan trong đường dây mua, bán người là Hồ Thị Vớn (SN 1989, thường trú ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Nguyễn Châu Tuấn (SN 1992, trú tại xã Tăng Phức Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Tại cơ quan công an, ba đối tượng khai nhận, ngoài bốn nạn nhân vừa được lực lượng chức năng ở Thanh Hóa giải cứu kịp thời, ba đối tượng đã đưa, bán trót lọt năm phụ nữ khác sang Trung Quốc.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/dung-sung-ban-chet-nguoi--625536/