Dựng rào chặn xe vì công trình gây bụi

Người dân sống dọc ven đường Nguyễn Công Phương (phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi; đoạn từ ngã năm đến Dốc Chùi) phản ánh khoảng đầu tháng 5, đoạn đường trên được thi công, từ sáng đến tối, bụi mịt mù do đơn vị thi công không tiến hành tưới nước trong khi lưu lượng xe qua lại tuyến đường rất đông, nhiều xe chạy với tốc độ cao.

"Nhà cửa suốt ngày đóng cửa mà vẫn phải dọn dẹp liên tục. Rất nhiều quán ăn, quán nước ven đường phải nghỉ bán vì bụi quá nhiều. Chúng tôi tưới nước thì đơn vị thi công không cho, nói làm vậy sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công trình" - ông Nguyễn Đức Duy (người dân địa phương) nói.

Dẫn chúng tôi vào phòng khách phủ đầy bụi, ông Nguyễn Thành Đức (một hộ dân sống ven đường) cho biết: "Mấy năm nay, đường Nguyễn Công Phương bị hư hỏng nặng nhưng không được sửa chữa. Đến khi làm đường thì gây bụi mịt mù, làm sao sống nổi" - ông Đức bức xúc.

Cũng chính vì quá bụi, nhiều hộ dân đã dùng cây cối, bàn ghế đặt ra giữa đường nhằm hạn chế các phương tiện lưu thông. Kèm theo đó là các biển báo: "Xin đi chậm, bụi quá!". Vụ việc gây ách tắc giao thông kéo dài.

Nhiều vật dụng được người dân đem ra giữa đường nhằm hạn chế xe qua lại

Ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi, cho biết dự án đường Nguyễn Công Phương giai đoạn 2 (đoạn từ ngã năm đến Dốc Chùi) do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Hiện đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án. "Sau khi người dân dùng vật dụng chặn đường, chúng tôi đã kiểm tra hiện trường, quán triệt với đơn vị thi công hạn chế tối đa bụi cũng như phải bảo đảm an toàn giao thông trong khi thi công. Ngoài ra, mong bà con sống hai bên đường thông cảm vì thời gian này tiến hành rải nhựa nên gây ra bụi" - ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, hiện toàn bộ dự án đường Nguyễn Công Phương còn vướng mặt bằng khá nhiều nên chưa thể khẳng định bao giờ dự án sẽ hoàn thành. "Khi có mặt bằng đến đâu, chúng tôi sẽ tiến hành thi công đến đó. Hiện UBND TP Quảng Ngãi đang rất quyết liệt chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chậm nhất đến ngày 30-6 phải hoàn thành 100% khối lượng bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư" - ông Phương cho biết.

Bài và ảnh: Tử Trực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/dung-rao-chan-xe-vi-cong-trinh-gay-bui-20170524214258404.htm