'Đúng ra Liverpool không được dự Champions League'

Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis cho rằng việc đội bóng nước Anh đá Champions League là vi phạm quy chế của UEFA.

Dù đã nhiều năm không thể giành được bất cứ danh hiệu nào nhưng Liverpool vẫn luôn được coi là một ông lớn của bóng đá châu Âu. Đội chủ sân Anfield đã giành đến 18 chức vô địch quốc gia và 5 lần lên ngôi vô địch châu Âu. Mùa giải 2017-18 cũng đã đánh dấu sự trở lại của Liverpool khi lọt đến chung kết Champions League sau 11 năm.

Tuy nhiên chủ tịch của Napoli, Aurelio De Laurentiis cho rằng The Kop thậm chí không được phép tham dự C1, bởi ông nghi ngờ ông chủ của AS Roma và Liverpool là một, mà theo quy định của UEFA thì 2 đội bóng cùng chủ sở hữu không được đá Champions League trong cùng một năm.

Salah là một trong những cầu thủ từng chơi cho cả 2 CLB này.

"Tôi có cảm giác rằng Liverpool và Roma có cùng ông chủ. Tôi đã nói điều này vài năm trước, và nếu đó là sự thật thì họ không được phép cùng thi đấu tại Champions League."

Tuy nhiên những cảm giác của De Laurentiis chỉ dừng lại ở đó, bởi trên thực tế, 2 đội bóng này có chủ sở hữu khác nhau.

Liverpool được sở hữu bởi tập đoàn Fenway Sports, trong khi đó cổ đông lớn nhất của AS Roma là tỷ phú doanh nhân người Mỹ James Pallotta.

Trong năm qua, 2 đội bóng này đã thực hiện 2 thương vụ gây chú ý. Hồi hè năm ngoái, Mohamed Salah rời AS Roma để đến Liverpool và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Lữ đoàn đỏ chỉ sau 1 mùa giải. Năm nay, The Kop lại tiếp tục mua về thủ thành Alisson Becker sau khi chi cho Roma số tiền kỷ lục 67 triệu bảng Anh.

Thanh Vũ

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/dung-ra-liverpool-khong-duoc-du-champions-league-d460143.html