Đừng quên, Lebanon từng hạ CHDCND Triều Tiên 5 bàn không gỡ

Dù đã thắng Yemen 2-0 nhưng ĐT Việt Nam vẫn trong 'chế độ chờ' mới biết mình có đi tiếp hay không.

 Ảnh: Hữu Phạm.

Ảnh: Hữu Phạm.

Cục diện 6 đội xếp thứ 3 sau lượt trận tối 16.1.

Trước chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Yemen, Philippines thua Kyrgyzstan 1-3 và điều này đồng nghĩa với việc Kyrgyzstan và Bahrain là 2 đội đã chắc suất đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, 2 tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh của 4 đội: Việt Nam, Palestine, Oman và Lebanon.

Nếu ở trận đấu với Yemen, Việt Nam ghi được 3 bàn, thầy trò HLV Park chắc chắn đi tiếp. Lý do bởi khi đó chúng ta có cùng điểm và hiệu số như Kyrgyzstan nhưng xếp trên do ghi được 5 bàn. Như thế, với vị trí thứ 2 trong nhóm 6 đội này, bất luận kết quả ở bảng E và F ra sao, Việt Nam sẽ tiến vào vòng 1/8.

Quang Hải và các đồng đội chỉ ghi được 2 bàn. Ảnh: Hữu Phạm.

Kịch bản đi tiếp của Việt Nam được định đoạt ở lượt trận cuối với 2 cặp đấu Oman - Turkmenistan và Lebanon - CHDCND Triều Tiên.

Cả Oman và Turkmenistan đều chưa có điểm và cũng coi trận đấu cuối vòng bảng là cơ hội để tìm kiếm hy vọng.

Cửa cho Oman đang sáng hơn khi họ chỉ cần thắng cách biệt đối thủ 2 bàn là đủ để chắc suất đi tiếp (do Việt Nam có hiệu số -1, Oman đang có hiệu số -2). Còn với Turkmenistan, hiệu số -5 nên thắng đâm là nhiệm vụ bất khả thi.

Với cặp đấu còn lại, việc Triều Tiên thắng cách biệt Lebanon 10 bàn là điều không thể. Ở chiều ngược lại, nhiệm vụ thắng 4 bàn cách biệt trước CHDCND Triều Tiên cũng là thử thách thật sự với Lebanon. Thế nhưng đừng quyên, mới 2 năm trước thôi, họ đã làm được điều này.

Cục diện bảng E và F trước loạt trận cuối.

Ngày 10.10.2017, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, Lebanon đã đè bẹp Triều Tiên 5 bàn không gỡ trên sân nhà. Nếu lịch sử được tái lập, đây thật sự là cơn ác mộng với người hâm mộ Việt Nam.

Bóng đá Triều Tiên đã đi xuống không phanh từ cột mốc được tham dự World Cup 2010. Từ chỗ được đánh giá là ẩn số của bảng E, họ thua 2 trận, thủng lưới 10 bàn và chưa ghi được bàn nào. Trong thế bị dồn vào chân tường và phải thắng đậm, không loại trừ khả năng Lebanon sẽ chơi dốc sức để quyết tâm hạ đối thủ họ từng thắng đậm.

Li-băng từng đả bại Triều Tiên 5-0 năm 2017. Ảnh: AFC.

Sau trận thua Iran và Iraq, người hâm mộ Việt Nam đã phải làm "fan phong trào" cho rất nhiều đối thủ như Philippines, Turkmenistan hay CHDCND Triều Tiên.

Và mong nhất là CHDCND Triều Tiên, với tự trọng và danh dự, đối thủ này sẽ quyết đấu với Lebanon để giúp thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào vòng 1/8.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/dung-quen-lebanon-tung-ha-chdcnd-trieu-tien-5-ban-khong-go-652693.ldo