Dùng ô tô bán tải chở nửa tấn pháo về quê bán kiếm lời

Lực lượng chức năng bắt quả tang Dương dùng ô tô bán tải chở pháo lậu đi từ hướng Đồng Đăng, Lạng Sơn sang Thái Nguyên. Tang vật thu giữ trên xe tổng cộng 596,5kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng Dương cùng tang vật gần 600 kg pháo Trung Quốc nhập lậu. Ảnh: N.Thái

Ngày 6/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1989, trú tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ Trung Quốc với số lượng lớn, nên xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Rạng sáng 5/9, tại khu vực thôn Pá Péc, Bình Trung, Cao Lộc, Lạng Sơn; lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Dương điều khiển ô tô bán tải mang BKS 98C - 05.789, chở pháo đi từ hướng Đồng Đăng, Lạng Sơn sang Thái Nguyên. Tang vật thu giữ trên xe tổng cộng gồm 596,5kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất (414 hộp pháo dàn loại 36 quả/dàn và 480 quả pháo trứng).

Đối tượng Dương khai nhận đã mua số pháo trên từ cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) với giá 60 triệu đồng để mang về quê tiêu thụ. Đây là lần thứ 6, Dương mua bán pháo lậu, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Công an Lạng Sơn cho biết, còn hai đối tượng khác nằm trong đường dây buôn bán pháo nổ do Dương cầm đầu, hiện đang bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt các đối tượng này.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dung-o-to-ban-tai-cho-nua-tan-phao-ve-que-ban-kiem-loi-1320842.tpo