Đừng nói chuyện 'đao to búa lớn'

Tại buổi lễ tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp 2018, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, Trưởng ban điều hành giải hướng sự chú ý của mọi người về… mặt sân.

“Khi biết thông tin V-League nằm trong top 10 giải đấu phát triển nhất châu Á, tôi suy nghĩ rất nhiều. Giải đấu của chúng ta có những mặt được và cũng có những cái chưa xứng đáng. Tôi nghĩ, vẫn còn nhiều khiếm khuyết mà chúng ta cần phải nỗ lực và chung tay thay đổi. Điều tôi trăn trở nhất chính là mặt sân. Thực sự, có nhiều sân vận động (SVĐ) mà cơ sở vật chất chưa đáp ứng được tiêu chí của một câu lạc bộ (CLB) chuyên nghiệp theo chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)”, ông Trần Anh Tú phát biểu trong buổi tổng kết.

Ông Trần Anh Tú nói nhiều về mặt sân, ấy là bởi Ban tổ chức đã khéo lồng ghép vào buổi tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp 2018 nội dung hướng đến chuyên nghiệp chuẩn châu Á. Đi sâu vào vấn đề này thì rộng lớn quá, chỉ biết đến lúc này bóng đá nước nhà mới có 5 đội đáp ứng được các tiêu chí của một CLB bóng đá chuyên nghiệp như quy định của AFC (mà cuối tháng 10 này, VFF mới công bố tên 5 đội bóng), để đủ điều kiện được tham dự các giải đấu do AFC tổ chức.

Ban tổ chức trao cúp vô địch giải hạng Nhất 2018 cho HLV Hải Biên (Viettel) trong lễ tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp 2018.

Chúng tôi không mạn bàn về các tiêu chí của AFC, về chuyện bóng đá nội hướng đến chuyên nghiệp chuẩn châu Á, mà muốn nói về các đội bóng thành công trong mùa giải 2018 nhờ làm rất tốt công tác đào tạo trẻ. Đội bóng đầu tiên chúng tôi muốn nói tới là Sanna Khánh Hòa, hạng 3 V-League 2018. Đây là đội bóng “con nhà nghèo”, nhưng nhờ vào lực lượng cầu thủ “cây nhà lá vườn” được chăm sóc, đào tạo nhiều năm qua giờ đã cho “trái ngọt”. Sanna Khánh Hòa vốn được biết đến là “vua trụ hạng” nhưng nhờ quyết tâm làm bóng đá trẻ, làm bóng đá một cách bài bản, tử tế, đội bóng thành phố biển Nha Trang đã trở thành đội bóng “ngổ ngáo” ở V-League. Năm 2012, Tổng công ty Khánh Việt tái cơ cấu, rút lui khỏi bóng đá, đã bán suất dự V-League và lực lượng cầu thủ của đội Khánh Hòa cho Hải Phòng; đồng thời bỏ luôn đội trẻ giành quyền lên hạng Nhất. Trước nguy cơ “mất tích” trên bản đồ bóng đá nước nhà, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã gom các cầu thủ trẻ lại, tin tưởng giao cho HLV Võ Đình Tân làm lại từ con số 0. Chuyện ngoạn mục của bóng đá Khánh Hòa sau đó ai cũng rõ, khi đội mỗi năm thăng một hạng và đến năm 2015 đã trở lại giải đấu cao nhất V-League bằng nội lực. 4 mùa giải qua, cầu thủ Sanna Khánh Hòa chơi rất hay, không hề e ngại đối thủ nào. Đội đá sòng phẳng, nhiệt tình nên được CĐV ủng hộ. Thành tích xếp thứ ba V-League 2018 của Sanna Khánh Hòa đáng để các đội bóng nhà giàu khác phải suy nghĩ, nhất là các học trò của HLV Võ Đình Tân có thu nhập trung bình chỉ tầm 15 triệu đồng/tháng, di chuyển thi đấu chủ yếu bằng xe ô tô.

Đội bóng thứ hai nhờ trẻ hóa lực lượng đã đạt thành tích tốt ở mùa giải 2018 là Becamex Bình Dương. Đội bóng đất Thủ Dầu Một xếp hạng 7 V-League và tự hào hơn cả, đó là chiến tích giành Cúp quốc gia. Nhìn vào thành công của Becamex Bình Dương, CĐV phía Nam bớt buồn lòng trong bối cảnh XSKT Cần Thơ xuống hạng Nhất, còn đội bóng TP Hồ Chí Minh thì chỉ trụ hạng V-League ở những vòng đấu cuối. Kế hoạch trẻ hóa lực lượng đã được Becamex Bình Dương chuẩn bị chu đáo từ 4-5 năm qua và qua mỗi mùa giải, tuyến trẻ lại góp cho đội 1 vài ba gương mặt xuất sắc. Sang năm, Becamex Bình Dương sẽ thi đấu ở 3 mặt trận (AFC Cup, V-League, Cúp quốc gia) và lãnh đạo đội bóng tiếp tục tin dùng các cầu thủ trẻ, mà nổi bật trong số này chính là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Năm 2018 cũng là mùa giải thành công với đội bóng quân đội Viettel khi đội 1 vô địch giải hạng Nhất, giành quyền thăng hạng V-League; còn đội U.17 thì đoạt cúp vô địch giải U.17 quốc gia. Thua U.17 Viettel trong trận chung kết với tỷ số 1-3, U.17 Sông Lam Nghệ An tiếp tục khẳng định uy tín trong việc đào tạo cầu thủ trẻ, bên cạnh những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khác có thương hiệu, như: Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Hà Nội, PVF, Đồng Tháp, Khánh Hòa…

Có thể thấy, làm tốt công tác đào tạo bóng đá trẻ chính là một trong những hướng đi đúng đắn, khoa học nhất, để từng bước tiến lên bóng đá chuyên nghiệp một cách vững chắc, bài bản.

Bài và ảnh: THU HIỀN - ĐĂNG HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dung-noi-chuyen-dao-to-bua-lon-552233