Đứng nói chuyện cùng bạn, Ông Cao Thắng vẫn có cử chỉ yêu thương với vợ bầu

Từ khi Đông Nhi mang bầu, Ông Cao Thắng càng thêm yêu chiều và tình cảm với vợ.

Nhắc đến những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Vbiz, chắc chắn không thể quên gọi tên Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Sau hơn 1 thập kỷ gắn kết từ lúc hẹn hò cho đến kết hôn, Ông Cao Thắng luôn dành cho Đông Nhi những điều tốt đẹp nhất.

Đặc biệt từ khi Đông Nhi mang thai, Ông Cao Thắng lại càng thể hiện được tố chất đúng chuẩn "chồng nhà người ta" khi hết mực yêu thương, chăm chút và cưng chiều cô.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ 8X tiếp tục đăng tải một bức ảnh chứng minh độ "nghiện" vợ bầu của Ông Cao Thắng. Trong ảnh, nam ca sĩ đang đứng nói chuyện cùng đồng nghiệp nhưng tay vẫn vòng ra sau "lén" xoa nhẹ bụng bầu của vợ.

"Papa bận gì bận chứ không bao giờ quên bộ môn mát-xa thần chưởng mỗi ngày cho cục vàng của mình", Đông Nhi chú thích cho bức ảnh.

Hành động "cưng xỉu" của Ông Cao Thắng lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt thích từ cộng đồng mạng. Ai cũng thích thú với hành động tình cảm "lén lút" anh dành cho vợ bầu. Còn diễn viên Song Luân - người tiếp chuyện với Ông Cao Thắng - lại tỏ ra rất bất ngờ: "Vậy mà lúc đó em tưởng anh tập trung nói chuyện với em lắm".

Hành động tình cảm, dễ thương của anh với vợ con khiến nhiều người thích thú.

Hành động tình cảm, dễ thương của anh với vợ con khiến nhiều người thích thú.

Không chỉ có những cử chỉ yêu thương, Ông Cao Thắng còn luôn chăm chút cho vợ bầu từng miếng ăn giấc ngủ. Đông Nhi từng tiết lộ ông xã là người thường xuyên nghiên cứu, đọc sách, thậm chí hỏi ý kiến các bác sĩ để xây dựng thực đơn ăn uống tốt nhất cho cô. Nếu cô thèm bất cứ món gì thì anh cũng lập tức đáp ứng.

Bên cạnh đó, Ông Cao Thắng cũng thường xuyên dẫn vợ đi du lịch tận hưởng. Đông Nhi bởi thế mà lúc nào cũng rạng rỡ, vui vẻ, mắt ánh lên niềm hạnh phúc của 1 người phụ nữ đang yêu và được sống trong ngập tràn yêu thương.

Ông xã luôn chăm chút từng bữa ăn cho Đông Nhi trong thời gian cô mang thai.

Hiện tại Đông Nhi đã mang thai đến tháng thứ 7 và sẽ đón em bé chào đời vào tháng 10 tới. Chuẩn bị chính thức lên chức bố nên Ông Cao Thắng cho biết anh đã hạn chế các cuộc nhậu nhẹt, tiệc rượu cùng bạn bè và dành nhiều thời gian để bên cạnh, lo lắng cho sức khỏe của bà xã.

Những việc chồng cần làm để vợ bầu vui vẻ, thai nhi khỏe mạnh

Cùng vợ đi siêu âm và gặp bác sĩ

Ông bố tương lai đi siêu âm, đi khám cùng sẽ không chỉ tạo cảm giác an tâm cho vợ bầu mà còn có thể trực tiếp cùng vợ thấy được sự phát triển của đứa con bé bỏng trên màn hình máy siêu âm.

Xoa bóp, massage toàn thân cho vợ

Trong suốt quá trình mang thai, vợ bạn sẽ không chỉ gặp các vấn đề về tâm sinh lý, mà còn thường xuyên gặp phải tình trạng đau nhức mỏi toàn thân, chuột rút,… nhất là những tháng cuối thai kỳ. Các anh chồng hãy thường xuyên xoa bóp, massage cho vợ để vợ cảm thấy thư giãn, dễ chịu hơn.

Từ bỏ thói quen xấu

Khi vợ mang bầu, không chỉ có vợ cần thay đổi thói quen sinh hoạt mà các anh chồng cũng cần tránh xa những thói quen xấu thường ngày như hút thuốc lá, nhậu nhẹt cùng bạn sau giờ làm, chơi game, không làm việc nhà… Hãy trở thành một người cha có trách nhiệm và đảm bảo một môi trường trong lành cho con sau này.

Dành tặng vợ những lời khen

Những bà vợ khi mang thai thường rất hay mặc cảm bởi thân hình ngày càng phì nhiêu hay khuôn mặt nổi đầy mụn, hay những vết rạn da. Điều cần làm lúc này của các ông chồng là hãy dành tặng vợ những lời khen chân thành, lời động viên, an ủi để vợ cảm thấy tự tin hơn.

Tranh thủ giúp vợ việc nhà

Những công việc khó nhọc như giặt giũ hay dọn nhà trước đây có thể là phần việc độc quyền của vợ nhưng khi vợ có bầu các anh chồng nên có ý thức biết giúp đỡ vợ. Mỗi ngày bụng bầu càng trở nên khệ nệ nên không thể đảm nhiệm được tất cả công việc đó. Hãy giúp vợ làm những việc mà các anh vẫn thường nghĩ là “việc đơn giản” này!

Khuyên vợ nên ăn uống hợp lý

Nhiều bà bầu nghĩ rằng, vì đang mang thai nên cần phải ăn cho hai người và cố gắng ăn thật nhiều. Nhưng các anh chồng nên hiểu rằng việc đó là không cần thiết, chỉ cần chăm sóc vợ ăn đủ chất và đủ dinh dưỡng là được rồi.

Trong thời gian mang thai, vợ chỉ cần thêm 200mg calo/ngày chứ không cần quá nhiều. Vì vậy, các anh chồng hãy đóng vai trò là “chuyên gia dinh dưỡng”, giúp vợ tìm hiểu thông tin, thành phần dinh dưỡng trên bao bì của các thực phẩm.

Ngọc An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dung-noi-chuyen-cung-ban-ong-cao-thang-van-co-cu-chi-yeu-thuong-voi-vo-bau-512020258111125979.htm