Đứng ngoài hổng đặng

Cuối tuần trước, có một sự kiện nhỏ tại TPHCM được nhiều người quan tâm: đổi chai nhựa lấy vớ (tất). Cả loại vớ được đổi đó cũng dệt từ nguyên liệu tái chế. Những người tham gia đã góp một phần nhỏ xíu vào hoạt động bảo vệ môi trường.

- Có hai hãng thời trang tầm toàn cầu mới đây đã tung ra loạt sản phẩm quần áo không có đường nối. Công nghệ hiện đại này giúp cho lượng chỉ may giảm thiểu, và cả vải vụn dư do cắt may cũng giảm đáng kể. Những hãng thời trang nổi tiếng này cho rằng đó là những hành động sát sườn để làm giảm tác nhân có hại cho sinh thái. Trào lưu “sản xuất sạch” đã lan rộng ở nhiều nước trong mấy năm qua. Giày dép, quần áo, đồ gia dụng… đã được các doanh nghiệp tham gia chế tác theo công nghệ mới. Và họ hy vọng rằng hiệu ứng này ngày càng lan rộng.

- Sản xuất phải đáp ứng thị hiếu tiêu dùng xanh, chú trọng sử dụng nguyên vật liệu thân thiện môi trường, ít rác thải. Người tiêu dùng đã đặt ra “thước tấc” mới cho nhà sản xuất.

- Nhưng công nghệ hiện đại mắc tiền sẽ là rào cản khó vượt của đa số doanh nghiệp xứ mình?

- Dần dần, yếu tố bảo vệ môi trường sẽ là tiêu chí bắt buộc của mọi sản phẩm. Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho những sản phẩm xanh. Lĩnh vực và doanh nghiệp nào cũng phải chuẩn bị cho chuyện đó, đứng ngoài hổng đặng.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dung-ngoai-hong-dang-722060.html