Đừng ngại giáo dục giới tính cho con!

Nhiều vụ xâm hại tình dục xảy ra mà nạn nhân là những cô bé, cậu bé đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Đọc tin, ta không khỏi sửng sốt, bàng hoàng và đau xót.

Nguyên nhân trẻ trở thành nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục khá nhiều nhưng một nguyên nhân dễ thấy là trẻ đang thiếu hụt kiến thức về giới tính, thiếu kỹ năng cần thiết để bảo vệ mình. Điều này một phần là do phụ huynh ngại đề cập vấn đề giáo dục giới tính với con. Họ cho rằng đây là một vấn đề nhạy cảm và sẽ khá lúng túng, xấu hổ khi dạy cho con về các bộ phận liên quan đến cơ quan sinh dục. Thậm chí, có người phải dùng các từ ngữ khác để thay thế.

Lại có phụ huynh cho rằng giáo dục giới tính cho con chẳng khác nào "vẽ đường cho hươu chạy", khơi gợi sự tò mò của trẻ. Họ tin rằng khi lớn, tự khắc con sẽ hiểu. Chính cách nghĩ này của phụ huynh đã khiến trẻ thiếu kiến thức về giới tính, dẫn đến việc dễ bị xâm hại. Mặt khác, trẻ có thể vì tò mò nhưng thiếu hiểu biết nên dễ trở thành những ông bố, bà mẹ "trẻ con".

Vậy bố mẹ cần làm gì để bảo vệ con? Theo tôi, việc đầu tiên mà bố mẹ cần làm là thay đổi cách nghĩ. Phải thấy rằng giáo dục giới tính cho con trẻ là một việc hết sức cần thiết. Cần chủ động trò chuyện về giới tính với con. Dạy cho con biết những bộ phận nào trên cơ thể không được để người khác chạm vào. Trang bị cho con những kiến thức cơ bản khi chuẩn bị đến tuổi dậy thì để tránh hoang mang, lo lắng. Giúp con nhận biết những hệ lụy khi trở thành những ông bố, bà mẹ trẻ con. Chỉ khi có nhìn nhận đúng về bản thân, có ý thức về giới tính thì trẻ mới có thể bảo vệ mình khỏi nguy hiểm.

Hãy tạo cho con trẻ thói quen chia sẻ với bố mẹ. Bố mẹ phải trở thành chỗ dựa để con có thể sẵn sàng tâm sự khi có những rung động đầu đời, khi hoang mang, lo lắng. Có như vậy, khi gặp nguy hiểm, con mới có thể yên tâm kể cho bố mẹ. Nhờ đó, bố mẹ mới kịp thời ngăn chặn, bảo vệ con khỏi những kẻ có hành vi xấu.

Kế đến, hãy trang bị cho con những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình. Đó có thể là kỹ năng nhận diện kẻ có ý đồ xấu hay kỹ năng tránh xa kẻ xấu, kỹ năng cầu cứu khi bị kẻ xấu tấn công...

Có thể những biện pháp trên không thể giải quyết triệt để việc trẻ bị xâm hại tình dục nhưng ít ra nó giúp trẻ phần nào tránh xa nguy hiểm. Mong rằng các ông bố, bà mẹ quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục giới tính, trang bị cho con kỹ năng tự bảo vệ bản thân tránh khỏi xâm hại tình dục. Đừng để đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra ta mới ân hận, đau đớn vì đã không quan tâm, giáo dục giới tính cho con, chưa trò chuyện hằng ngày với con.

Bảo Hân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/dung-ngai-giao-duc-gioi-tinh-cho-con-20210122215739009.htm