Đừng ngạc nhiên nếu các ngôi sao kiệt sức trước World Cup

Chưa đầy một tuần sau Nations League, các CLB châu Âu lại hối hả chuẩn bị cho một mùa giải hứa hẹn còn khốc liệt hơn, nhất là khi World Cup 2022 đang chờ vào tháng 11.

Một số CLB Premier League đã có kế hoạch trở lại tập luyện trước mùa giải vào đầu tuần tới. Arsenal sẽ bắt đầu lịch trình giao hữu mùa hè bằng trận đấu với Nurnberg vào ngày 8/7. Manchester United và Liverpool cũng sẽ có cuộc chạm trán trực tiếp ở Thái Lan 4 ngày sau đó.

Tất nhiên, sẽ có thời gian nghỉ hè kéo dài cho những cầu thủ vừa chơi trận cuối cùng của mùa giải vào tuần trước. Tuy nhiên, điều đó vẫn là không đủ để họ thật sự sạc lại năng lượng, phục hồi tâm lý khi cơ thể đã trở nên mệt mỏi.

 Liverpool và Man City phải tham dự nhiều trận đấu.

Liverpool và Man City phải tham dự nhiều trận đấu.

Lịch thi đấu khủng khiếp

Premier League, Bundesliga và Ligue 1 đều bắt đầu mùa giải của họ vào cuối tuần đầu tiên của tháng 8 còn La Liga và Serie A sẽ bắt đầu sau đó một tuần. Các ngôi biết rằng họ sẽ phải trở lại sân tập vào giữa tháng 7 để kịp lấy lại cảm giác bóng, duy trì vóc dáng và sẵn sàng cho chiến dịch mới.

Điều đó cho thấy mùa giải 2022/23 không khác gì một cuộc chạy nước rút và marathon kết hợp bởi năm nay, World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar từ ngày 21/11 đến 18/12.

Và như thường lệ, chính những cầu thủ đang thi đấu ở Premier League sẽ phải đương đầu với lịch thi đấu khắc nghiệt và khốc liệt nhất trong những tháng sắp tới.

Manchester City và Liverpool, hai đội có nhiều cầu thủ sẽ đến Qatar vào cuối năm, đều phải đối mặt với một lịch trình bận rộn trong những tháng đầu mùa giải.

Khi Man City, Liverpool gặp nhau ở trận tranh Siêu cúp Anh tại King Power vào ngày 30/7, đó sẽ là trận đấu khởi đầu chuỗi 24 trận liên tiếp không nghỉ của họ. Đoàn quân của Pep Guardiola thậm chí đối đầu Brentford vào ngày 12/11, chỉ 9 ngày trước khi World Cup bắt đầu.

Liverpool dự kiến chơi 24 trận trong cùng khoảng thời gian. Chưa kể, cả hai cũng có lịch thi đấu nhồi nhét với thêm 6 trận thuộc vòng bảng Champions League và các trận ở Carabao Cup trước khi Qatar 2022 bắt đầu.

Lượt mở màn vòng bảng Champions League dự kiến diễn ra vào ngày 6-7/9 và lượt trận thứ 6 được lên kế hoạch vào ngày 1-2/11. Các CLB cũng sẽ có một đợt nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế vào cuối tháng 9.

Các trận đấu ở vòng 3 Carabao Cup sẽ khởi tranh vào ngày 9/11. Và chỉ 3 ngày sau khi World Cup 2022 kết thúc, vòng 4 của giải này tiếp tục quay lại bào mòn thể lực của các đội bóng.

Rõ ràng, sự căng thẳng có thể xuất hiện với Man City và Liverpool khi mỗi đội phải tham dự 24 trận trong 105 ngày, trung bình 4,37 ngày một trận. Đối với Liverpool, khối lượng công việc thực sự là gánh nặng sau một mùa giải mà họ đã chơi mọi trận đấu có thể, đã lọt vào chung kết ở cả hai giải quốc nội và Champions League.

Tuyển Anh bị ảnh hưởng lớn bởi lịch thi đấu chồng chéo giữa Premier League và World Cup.

Cầu thủ không có thời gian nghỉ

Với quãng nghỉ quá ngắn từ cuối mùa này sang đầu mùa khác, những cầu thủ dự World Cup 2022 sẽ thấm thía hơn ai hết cảm giác của cuộc tra tấn thể lực.

Huấn luyện viên tuyển Anh Gareth Southgate có thể sẽ hối hận khi sử dụng đội trưởng Harry Kane trong cả 4 trận tại Nations League 2022 với thời gian 295/360 phút tối đa. Ông không cho tiền đạo của Tottenham bắt đầu kỳ nghỉ hè sớm như đã làm với hậu vệ Trent Alexander-Arnold của Liverpool.

Kane đã chơi 61 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa vừa qua, nhiều hơn Alexander-Arnold 11 trận. Tuy nhiên, anh vẫn ở lại chiến đấu với "Tam sư" trong khi hậu vệ cánh của Liverpool được trả về sau trận thứ hai tại Nations League với tuyển Đức.

Có một số trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn, tiền đạo Marcus Rashford và cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho của Manchester United có thể được hưởng lợi từ kỳ nghỉ kéo dài mà họ đã có trong mùa hè này khi không được triệu tập lên tuyển.

Khi Rashford và Sancho trở lại tập luyện với United vào tuần tới, họ đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất. Đây là một cơ hội để họ kịp lấy lại phong độ trước World Cup 2022.

Tuy nhiên, Rashford và Sancho chỉ là nhóm thiểu số. Phần lớn các ngôi sao của làng túc cầu đều đang đang chạy đua để bắt kịp mùa giải mới. Họ phải sớm hồi phục thể chất và tinh thần cho tham vọng không đáy của các CLB ở mọi đấu trường. Nhưng thời gian thì chống lại họ.

Mùa giải mới sẽ đến sớm đối với một số cầu thủ và lịch thi đấu dày đặc có thể khiến họ không có thời gian để thở. Có lẽ chỉ người hâm mộ cảm thấy vui khi mùa giải trở lại sớm như vậy.

World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm, điều hiếm có, trở thành một thách thức và có thể khiến cầu thủ kiệt sức. Đừng ngạc nhiên nếu một số ngôi sao lớn thi đấu dưới phong độ ở Qatar. Khi đôi chân mỏi mệt, rất khó kỳ vọng họ duy trì được niềm cảm hứng chơi bóng.

Highlights Man City 4-3 Real Madrid Đại diện của Premier League và La Liga tạo ra bữa tiệc bàn thắng ở bán kết lượt đi UEFA Champions League 2021/22.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dung-ngac-nhien-neu-cac-ngoi-sao-kiet-suc-truoc-world-cup-post1328999.html