Đừng nên cho trẻ sơ sinh ngủ trên ghế ô tô vì có thể nguy hiểm đến tính mạng bé

Ngủ trong ghế ô tô khiến nồng độ oxy bé nhận được thấp, gây ra hiện tượng khó thở và có thể dẫn tới tử vong.

Trong một công bố mới đây của trường đại học Auckland (nước Úc), các nhà khoa học đã khuyến cáo ngoại trừ bạn phải ra ngoài với trẻ bằng ô tô, còn không, nên giảm thiểu thời gian để trẻ sơ sinh ngồi trong ghế ô tô.

Cần hạn chế việc cho trẻ ngủ trên ghế ô tô (Ảnh: iStock)

Ô tô quá kín để có thể cung cấp đủ lượng khí oxy cho giấc ngủ của trẻ. Đặc biệt với trẻ sơ sinh, khi cơ thể chưa rắn chắc, đầu của bé rất dễ gục về phía trước làm hạn chế khả năng hít thở.

Việc sử dụng ghế ngồi dành riêng cho trẻ trên ô tô là đặc biệt cần thiết khi bạn di chuyển cùng bé. Tuy nhiên, thời gian cho trẻ ngồi trong ghế không nên quá 30 phút mỗi ngày.

Cần có ghế đặc biệt dành riêng cho bé (Ảnh: Blend Images)

Các nhà khoa học cũng cảnh báo không nên để trẻ ngồi một mình trên ghế vì bé có thể vô tình tự làm bị thương. Trước mỗi chuyến đi, cần đảm bảo ghế của trẻ đã được cố định chắc chắn, và nếu dây an toàn quá rộng bạn có thể lót thêm đệm để trẻ thoải mái hơn.

Theo lamchame

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/dung-nen-cho-tre-so-sinh-ngu-tren-ghe-o-to-vi-co-the-nguy-hiem-den-tinh-mang-be-3947107-l.html