Dừng mọi hoạt động bóng rổ tại Trung Quốc vì virus corona

Sau khi giải bóng rổ nam nhà nghề Trung Quốc tạm dừng, WCBA (sân chơi cho phái nữ) cũng hoãn các trận đấu sắp tới để tập trung phòng dịch virus corona.

Theo Sohu, Liên đoàn Bóng rổ Trung Quốc phát thông báo về việc tạm hoãn các trận đấu tại WCBA vì cơn bùng phát virus corona sáng 3/2. Theo lịch ban đầu, lượt trận tiếp theo tại WCBA 2019/20 diễn ra vào ngày 13/2. Hiện chưa rõ ngày WCBA trở lại, ban tổ chức cho biết sẽ xem xét tùy theo tình hình của virus corona.

Trước đó, các trận đấu ở CBA (sân chơi cho cầu thủ nam) tạm dừng từ ngày 1/2. Theo Chủ tịch CBA Yao Ming, các trận đấu có khả năng được dời đến địa điểm chưa bùng phát dịch virus corona để tránh bị ảnh hưởng. Các trận đấu vòng loại Olympic 2020 của bóng rổ nữ cũng đang tổ chức tại Trung Quốc, nhưng tạm hoãn để chờ lệnh từ FIBA.

 Các trận đấu tại WCBA cũng tạm hoãn vì virus corona. Ảnh: Sohu.

Các trận đấu tại WCBA cũng tạm hoãn vì virus corona. Ảnh: Sohu.

Bên cạnh bóng rổ, tất cả môn thể thao tại Trung Quốc đều chịu ảnh hưởng vì virus corona. Giải Chinese Super League phải tạm hoãn vô thời hạn, tương tự là vòng loại bóng đá nữ Olympic theo lịch ban đầu được tổ chức tại Vũ Hán (nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của virus corona).

Sau khi Chinese Super League phải tạm hoãn, nhiều cầu thủ tìm cách rời Trung Quốc để sang châu Âu hoặc địa điểm khác thi đấu. Yannick Carassco, Odion Ighalo và Javier Mascherano là những cầu thủ kịp rời Trung Quốc trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng đông tại châu Âu.

Tiền đạo Marko Arnautovic gấp rút tìm bến đỗ mới để thoát khỏi Trung Quốc, nhưng không thể di chuyển vì đường bay đóng cửa. El Shaarawy, Marouane Fellaini hay Oscar cũng thất bại trong việc quay về châu Âu.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dung-moi-hoat-dong-bong-ro-tai-trung-quoc-vi-virus-corona-post1042567.html