Dùng máy bay trực thăng đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị

Khoảng hơn 13 giờ ngày 18-6, máy bay trực thăng EC225 số hiệu VN 8622 của Binh Đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), đưa bệnh nhân bệnh từ đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa vào đất liền điều trị.

 Bệnh nhân được đưa từ máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển vào bệnh viện chiều 18-6.

Bệnh nhân được đưa từ máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển vào bệnh viện chiều 18-6.

Theo đó, bệnh nhân là N.N.N.K (sinh năm 1994) quê Tuy Phước, Bình Định. Chiều ngày 17-6, khi đang làm việc, bệnh nhân thấy yếu nửa người bên phải, đi lại không được nên được đưa vào bệnh xá của đảo trong tình trạng nói khó, đau đầu. Bệnh nhân được chẩn đoán là đột quỵ não bán cầu trái, liệt nửa người bên phải. Nhận thấy tình trạng của bệnh nhân diễn biến phức tạp, có chiều hướng nặng thêm nên bệnh xá đã đề nghị đưa bệnh nhân vào đất liền điều trị.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện chuyến bay cấp cứu ra huyện đảo Trường Sa vào rạng sáng 18-6 để đưa bệnh nhân vào đất liền. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG - TRẦN CHÍNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dung-may-bay-truc-thang-dua-benh-nhan-tu-truong-sa-ve-dat-lien-dieu-tri-576916