Dùng máy bay tìm kiếm cứu nạn vụ chìm tàu cá Bình Định

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam cho biết sẵn sàng dùng máy bay tìm kiếm cứu nạn vụ chìm tàu cá Bình Định.

Tại cuộc họp ở Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 trưa nay, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, công tác cứu hộ các tàu của Bình Định bị nạn hiện gặp nhiều khó khăn do hiện nay bão số 9 đang đổ bộ, sóng cao 2-3 m.

Hiện các khoảng cách các tàu Kiểm ngư đến các tàu bị nạn còn khá xa, dự kiến đến 24h cùng ngày mới có thể tiếp cận 2 tàu chìm này.

Theo ông Bình, Bộ Quốc phòng cũng đã điều động thêm tàu Kiểm ngư 490 tham gia tìm kiếm cứu nạn. Lúc 9h30, lực lượng chức năng đã ra hiện trường tàu BĐ 96388 bị chìm vào hôm qua 27/10.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình.

Bộ Quốc phòng cũng đã sẵn sàng máy bay. Khi nào gió giảm và bay được thì cất cánh. Gió giảm xuống thì sẽ cho bay để đảm bảo an toàn”, Trung tướng Bình nói.

Cũng trong sáng nay (28/10), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu Kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ các tàu gặp nạn do ảnh hưởng của bão số 9.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố.

Trước đó, theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, do ảnh hưởng của bão số 9, có hai tàu cá bị chìm, 26 thuyền viên mất tích. Ngoài ra, một tàu cá cũng đang gặp sự cố và có nguy cơ chìm trên đường về bờ vì sóng to gió lớn.

Cụ thể, tàu cá đang gặp sự cố và có nguy cơ chìm là tàu BĐ 98658TS do ông Nguyễn Văn Toàn (trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn) lái. Đây là tàu cá đang đi tìm 12 thuyền viên mất tích trên tàu cá BĐ-96388-TS bị chìm vào 13h ngày 27/10.

Trước đó, theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, do ảnh hưởng của bão số 9, có hai tàu cá bị chìm, 26 thuyền viên mất tích. Ngoài ra, một tàu cá cũng đang gặp sự cố và có nguy cơ chìm trên đường về bờ vì sóng to gió lớn.

Cụ thể, tàu cá đang gặp sự cố và có nguy cơ chìm là tàu BĐ 98658TS do ông Nguyễn Văn Toàn (trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn) lái. Đây là tàu cá đang đi tìm 12 thuyền viên mất tích trên tàu cá BĐ-96388-TS bị chìm vào 13h ngày 27/10.

Tàu cá thứ hai bị chìm vào lúc 16h30 cùng ngày là tàu cá BĐ 97469 TS. Lúc này, tàu đang chở 14 thuyền viên thì bị phá nước, chìm tại vị trí 12,1 độ vĩ bắc, 112,8 độ kinh đông, cách phía đông Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 170 hải lý. Chủ tàu đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dung-may-bay-tim-kiem-cuu-nan-vu-chim-tau-ca-binh-dinh-ar577563.html