Dừng máy bay để khách xuống, đi vĩnh biệt người thân

Phi công của một máy bay từ Anh đi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đã dừng lại khi đang chạy trên đường băng chuẩn bị cất cánh, cho một cặp vợ chồng già xuống. Họ vừa nhận được tin cháu trai đang hấp hối.

Phi công của Etihad Airways đã ngưng cất cánh để một cặp vợ chồng có thể xuống máy bay đi tiễn biệt người thân đang hấp hối - Ảnh: AFP

Phi công của hãng Etihad Airways (Abu Dhabi - UAE) đã đưa máy bay quay lại cổng đi để cặp vợ chồng già có thể xuống máy bay, chạy vội đến bệnh viện nói lời vĩnh biệt đứa cháu yêu. Và họ đã kịp gặp mặt người cháu lần cuối trước khi anh ta qua đời ngay sau đó.

Trước đó, cặp vợ chồng đã nhận được tin nhắn về tình trạng của người cháu khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh khỏi phi trường Manchester (Anh) để đến Abu Dhabi.

Chuyện xảy ra từ hôm 30.3 vừa qua nhưng đến nay mới được đưa tin. BBC ngày 12.4 dẫn lời Becky Stephenson - nhân viên du lịch sắp xếp chuyến đi cho 2 ông bà kể trên đã hết lời ca ngợi Etihad Airways, rằng chưa bao giờ thấy một hãng làng không lắng nghe và chăm sóc khách hàng tận tụy đến vậy.

Theo lời cô này, máy bay sau đó đã cất cánh bình thường. Etihad Airways cũng cho phép cặp vợ chồng trên sử dụng lại cặp vé mà họ đã dùng để lên máy bay nhưng chưa kịp rời khỏi mặt đất.

Kiều Oanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dung-may-bay-de-khach-xuong-di-vinh-biet-nguoi-than-691417.html