Dùng mặt nạ trắng da từ khoai tây cho da đẹp đến ngỡ ngàng

Bạn sẽ bất ngờ khi dùng mặt nạ dưỡng trắng da từ khoai tây. Đơn giản và an toàn, chỉ cần bạn áp dụng đúng cách thì làn da sẽ trở nên trắng mịn như ý.

Khoai tây không chỉ là loại thức ăn quen thuộc trong mọi gia đình mà nó còn là sản phẩm tự nhiên có công dụng làm đẹp hiệu quả. Bạn đã từng thử qua cách đắp mặt nạ trắng da từ khoai tây chưa. Nếu chưa thì hãy trải nghiệm ngay, bởi nó giúp dưỡng da trắng mịn nhanh chóng và trả lại nét tươi trẻ, mịn màng cho da. Thử áp dụng những công thức dưới đây xem sao nhé.

Khoai tây làm mặt nạ dưỡng trắng da hiệu quả

Khoai tây có chứa hàm lượng cao chất xơ, vitamin A, C, B,... cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, chất béo bão hóa. Đây đều là những thành phần cần thiết cho sức khỏe cơ thể. Không những là vậy, khoai tây nếu biết sử dụng đúng cách thì sẽ hỗ trợ giảm cân hiệu quả và chăm sóc làn da đẹp hơn.

Khoai tây có thể dùng làm mặt nạ dưỡng trắng da công hiệu (Ảnh: Internet)

Theo nghiên cứu, vitamin C trong khoai tây có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả, đồng thời làm sáng da. Nếu sử dụng khoai tây thường xuyên thì sẽ giúp loại bỏ mụn trứng cá, cho làn da của bạn trở nên mịn màng hơn. Ngoài ra, giảm vết nhăn cũng như loại bỏ được quầng thâm trên vùng da gần mắt.

Vậy nếu nó có nhiều công dụng như vậy thì tại sao bạn không dùng mặt nạ khoai tây để dưỡng trắng da. Chắc chắn kết quả sẽ đến trong thời gian ngắn nhất.

Cách dùng mặt nạ trắng da từ khoai tây

Có khá nhiều cách áp dụng khoai tây làm mặt nạ chăm sóc da hiệu quả Tùy vào sở thích và thời gian của bạn mà hãy chọn cho mình một phương pháp thích hợp nhé.

Cách đơn giản nhất và được nhiều chị em sử dụng nhất đó là chỉ cần gọt khoai tây thành những lát mỏng rồi sau đó đắp trực tiếp lên da mặt. Những dưỡng chất trong khoai tây sẽ thấm sâu vào các tế bào biểu bì da, giúp dưỡng da căng mịn và trắng hồng rạng rỡ.

Cắt lát khoai tây rồi đắp lên da mặt dưỡng trắng (Ảnh: Internet)

Ngoài cách này, bạn hãy gọt vỏ khoai tây, rửa sạch rồi đem giã nát lọc lấy nước cốt. Đem nó trộn chung với chút mật ong. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da mặt, giữ khoảng 20 phút rôi rửa sạch lại với nước ấm nhé.

Nhiều người nói rằng, khoai tây khi đã được nấu chín sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn, nó sản sinh ra nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho da. Nếu bạn có thời gian thì hãy dùng khoai tây đã luộc chín để dưỡng da mặt nhé. Dưới đây là 2 công thức đắp mặt nạ trắng da từ khoai tây luộc chín.

Khoai tây và sữa tươi

Sữa tươi là loại thức uống bổ dưỡng được mọi người ưa thích. Sữa tươi chứa lượng cao vitamin, khoáng chất, protein giúp chăm sóc da trắng mịn, hồng hào hơn. Nếu bạn kết hợp với khoai tây làm mặt nạ dưỡng da thì sẽ giúp hiệu quả diễn ra nhanh hơn.

- Khoai tây luộc chín, vớt ra để nguội. Sau đó lấy muỗng giằm cho nát.

- Trộn khoai tây đã giằm với một lượng sữa tươi vừa đủ để tạo ra hỗn hợp sền sệt.

- Rửa mặt sạch với nước ấm rồi lau khô.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da và massage nhẹ nhàng.

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm nhé.

Mặt nạ trắng da với khoai tây cho bạn làn da trắng mịn bất ngờ (Ảnh: Internet)

Khoai tây và dâu tây

Là một loại trái cây thơm ngon, dâu tây đã dần chiếm được trái tim của nhiều người. Cùng với những thành phần dưỡng chất cần thiết, dâu tây giúp dưỡng da trắng mịn hồng hào, sạch mụn, loại bỏ vết thâm nám và bảo vệ da khỏi tác hại của các yếu tố bên ngoài. Dùng mặt nạ trắng da từ khoai tây kết hợp dâu tây sẽ cho bạn kết quả hơn cả mong đợi.

- Lấy khoai tây đã luộc chín và nghiền nát đem trộn với nước ép dâu tây.

- Áp dụng hỗn hợp này lên da và giữ trong vòng 20 phút rồi mới rửa lại với nước ấm nhé.

Trên đây là những công thức đắp mặt nạ trắng da bằng khoai tây đơn giản, bạn hãy áp dụng mỗi tuần 2 – 3 lần và áp dụng thường xuyên nhé. Với công thức này, bạn sẽ sớm sơ hữu làn da trắng mịn như ý.

Bích Thành (tổng hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/dung-mat-na-trang-da-tu-khoai-tay-cho-da-dep-den-ngo-ngang-110933.html