Dùng mạng xã hội để cảnh báo thiên tai tới người dân

Các chuyên gia quốc tế khẳng định mạng xã hội ngày càng phát huy hiệu quả trong quá trình truyền thông tin dự báo thiên tai tới người dân.

Sáng 26/2, trao đổi với phóng viên bên lề khóa họp thường niên lần thứ 50 của Ủy ban Bão quốc tế, do Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đăng cai tổ chức, ông Raymond Tanabe, Giám đốc Trung tâm Dự báo Thái Bình Dương, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, ứng phó thiên tai.

Ông Raymond phân tích thông tin dự báo sẽ vô giá trị nếu không được tiếp cận tới người dân. "Làm sao các thông tin đó phải tới gần người dân một cách nhanh nhất, thông qua các mạng xã hội", ông nói.

Ông Raymond Tanabe, Giám đốc Trung tâm Dự báo Thái Bình Dương. Ảnh: Trà My.

Vị này nhấn mạnh đây là những kênh truyền thông hiệu quả, khi người dân có thể không ở nhà, không xem tivi nhưng truy cập qua mạng Internet.

Ngoài ra, theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khu vực Thái Bình Dương, các cơ quan khí tượng ở Mỹ còn thông qua mạng xã hội để tiếp nhận thông tin từ nhiều đơn vị cơ quan về dự báo bão để đưa ra các bản tin dự bão chính xác, kịp thời. "Trong tương lai, chúng tôi sẽ vẫn sử dụng kênh này để truyền thông tin tới người dân", ông Raymond Tanabe nói.

Trao đổi với Zing.vn, ông Tong Yu-fai, cán bộ khoa học thuộc Cơ quan Khí tượng Hong Kong, chia sẻ họ có một đội ngũ truyền thông phụ trách gửi thông tin cảnh báo tới người dân thông qua mạng xã hội. Cơ quan này cũng có quyền quyết định trẻ em được nghỉ học, các cửa tiệm dừng buôn bán mỗi khi bão đổ bộ.

Ông Tong Yu-fai, cán bộ khoa học thuộc Cơ quan Khí tượng Hong Kong, cho biết hiện nay người dân khu vực này chủ yếu nhận thông tin dự báo bão qua mạng xã hội. Ảnh: Trà My.

Tuy nhiên, ông Tong Yu-fai cho rằng nhiều kẻ xấu có thể lợi dụng điều này để tạo nên những tin đồn ác ý, thông tin giả (fake news). Ví dụ, trong khi cơ quan khí tượng thông báo bão đang ở cấp độ bình thường, không đáng lo ngại, thì mạng xã hội lại xuất hiện những bài đăng cho rằng bão ở cấp độ nguy hiểm, khiến người dân hoang mang.

Do vậy, Cơ quan Khí tượng Hong Kong phải phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để kiểm chứng, phân loại các thông tin này, đảm bảo không ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dung-mang-xa-hoi-de-canh-bao-thien-tai-toi-nguoi-dan-post821932.html