Đừng mang nghề giáo phục vụ toan tính

Đoạn video ghi lại hình ảnh hàng chục giáo viên quỳ gối, chắp tay, khóc lóc khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi.

Hình ảnh các cô giáo mầm non quỳ gối tại Thanh Chương gây xôn xao dư luận

Hình ảnh các cô giáo mầm non quỳ gối tại Thanh Chương gây xôn xao dư luận

Đại diện UBND thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận giáo viên quỳ gối khóc lóc xảy ra ở Nhóm trẻ Mầm non Tuổi thơ. Cơ sở này vẫn đang hoạt động với 8 lớp nhóm trẻ. Cụ thể, ngày 12/6, Đoàn công tác của thị trấn Thanh Chương đã đến làm việc tại đây. Đoàn công tác đã yêu cầu Nhóm trẻ Mầm non Tuổi thơ tạm dừng tất cả mọi hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Đồng thời, yêu cầu phụ huynh không đưa con đến học ở nhóm trẻ này.

Đến lúc đoàn công tác ra về, nhiều giáo viên, bảo vệ đã quỳ gối khóc lóc xin cơ quan chức năng thay đổi quyết định.

Trao đổi với báo chí chiều 14/6, ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) cho rằng, việc các giáo viên Nhóm trẻ Mầm non Tuổi thơ quỳ lạy, khóc lóc trước chính quyền chỉ là sự dàn dựng, tạo hình ảnh, tạo dư luận xấu đối với chính quyền địa phương.

Theo ông Vinh, năm 2016, Công ty Minh Sang về địa phương, khảo sát và chọn khu đất Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương để xây dựng Trường. Giữa năm 2017, do Trường mầm non thị trấn Thanh Chương đang xây dựng, thiếu phòng học cho trẻ nên UBND thị trấn cho phép Công ty Minh Sang thành lập 2 nhóm trẻ tư thục, với quy mô không quá 50 trẻ/nhóm lớp.

Tháng 11/2017, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trường mầm non Tuổi Thơ của Công ty Minh Sang, trong đó có yêu cầu công ty này phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch xây dựng…

Tuy nhiên, sau đó, kết luận kiểm tra của đoàn thanh tra liên ngành Nghệ An nêu rõ: trên thực tế, mặc dù chưa hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất nhưng Công ty Minh Sang đã xây dựng 8 phòng học và công trình phụ trợ, giảng dạy hơn 200 học sinh là trái quy định. Đến hết ngày 30/5/2018, chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất thì sẽ đình chỉ hoạt động tuyển sinh.

Trong khi đó, đơn vị chủ đầu tư Nhóm trẻ Tuổi thơ khẳng định, không có sự “đạo diễn” trong việc giáo viên quỳ lạy xin lãnh đạo. "Chuyện đó rất bất ngờ, đó là một khoảng khắc tôi rất đau xót", vị này nói.

Trước thông tin trên, nhiều độc giả đã bày tỏ sự bất bình cho rằng trong môi trường giáo dục có sự toan tính như vậy thì quá tệ. Nghề giáo và hình ảnh thầy cô, dù chỉ ở cấp học mầm non không thể mang ra phục vụ cho những toan tính.

"Trường sạch đẹp, cô giáo dễ thương nhưng hành động như vậy xót xa quá! Một cơ sở nuôi dậy, giáo dục con trẻ cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cơ sở vật chất, an toàn với trẻ theo đúng quy định. Khi cơ sở chưa đáp ứng đủ thì cần hoàn thiện chứ đừng mang giáo viên ra để diễn "cải lương", xin lòng thương hại từ cơ quan chức năng", bạn đọc Lương Thoa chia sẻ.

Đồng ý kiến, bạn đọc Hòa Minh viết: "Việc cơ sở tự phát tuyển sinh, mở lớp học khi cơ sở chưa đủ điều kiện rồi gây áp lực với chính quyền bằng cách quỳ lạy, khóc lóc... thật chẳng ra sao! Nếu cơ sở nào sai phạm cũng diễn cảnh khổ nhục kế để được bỏ qua sai phạm thì còn gì là pháp luật".

"Ủng hộ việc làm chặt của cơ quan chức năng với các cơ sở mầm non hoạt động chui khi chưa đầy đủ điều kiện cấp phép. Liên tiếp các vụ việc bạo hành, tai nạn thương tâm với trẻ thời gian qua đã là bài học đắt giá cho sự buông lỏng quản lý với các cơ sở tự phát. Cơ sở này đã phạt hành chính đến 3 lần rồi! Mà vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục? Nếu muốn duy trì cơ sở, tại sao không nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng", bạn đọc Minh Minh viết.

Tuy nhiên, nhiều độc giả cũng cho rằng, cơ sở vật chất của trường khá tốt, cơ quan chức năng cũng nên tạo điều kiện để trường hoạt động nếu có thể. "Không thể vì chuyện giáo viên quỳ gối mà bỏ qua những thiếu sót theo quy định bắt buộc. Thế nhưng, nếu xem xét về góc độ cơ sở vật chất, con người, nhu cầu của người dân, chính quyền địa phương có thể xem xét để đưa ra phương án tối ưu nhất", bạn đọc Hòa An viết.

Camera giám sát hành trình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dung-mang-nghe-giao-phuc-vu-toan-tinh-d260564.html