Dựng màn kịch bắt cóc, tống tiền để tán gái

Tán cô gái nhưng không thành công, Đức bàn với đồng bọn dựng 'vở kịch' bắt cóc nạn nhân để tống tiền. Nam thanh niên hy vọng khi được giải cứu 'người tình trong mộng' sẽ động lòng.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, ở Thanh Hóa), Triệu Ồng Nhất (25 tuổi), Hoàng Ồng Nhất (23 tuổi) và Lương Thanh Miều (23 tuổi, cùng ở Lào Cai) về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Theo công an, tháng 10/2020, Đức quen, có tình cảm và tán tỉnh chị N.T.T. (19 tuổi, ở Hà Nội) nhưng không thành. Thanh niên 24 tuổi bàn với Miều, lên kế hoạch bắt cóc T. rồi dựng "vở kịch" đòi tiền chuộc.

 Đức (bìa trái) và Miều. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đức (bìa trái) và Miều. Ảnh: Công an Hà Nội.

Khoảng 19h ngày 4/3, Đức hẹn cô gái 19 tuổi đến phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa. Tại đây, nạn nhân bị các nghi phạm bắt ép lên xe, đưa về nhốt ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo kế hoạch, Miều dùng điện thoại của T. gọi cho Đức, yêu cầu đưa 500 triệu để chuộc người. Lúc đó, Đức sẽ đem tiền đến giải cứu "người tình trong mộng" và hy vọng T. sẽ động lòng với thanh niên 24 tuổi.

Thế nhưng, sau khi được thả đi, chị T. đến cơ quan công an để trình báo.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đức, Miều, Triệu Ồng Nhất và Hoàng Ồng Nhất để điều tra. Tại cơ quan công an, họ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dung-man-kich-bat-coc-tong-tien-de-tan-gai-post1193885.html