Dùng lưới vây bắt đối tượng dùng búa tấn công chủ quán cà phê

Lực lượng chức năng đã phối hợp vây bắt đối tượng trốn truy nã tội giết người từ Bình Thuận tại một nhà dân ở phố Núi Trúc (phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, sáng sớm 5/6, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cùng các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an nhận tin từ Công an tỉnh Bình Thuận báo nghi can đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên một ngôi nhà cao tầng trên ở ngõ 51 phố Núi Trúc (phường Kim Mã, quận Ba Đình) nên huy động lực lượng hỗ trợ vây bắt.

Quá trình vây bắt, lực lượng chức năng nhiều lần vận động đối tượng đầu hàng nhưng không hiệu quả buộc phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bao vây phong tỏa ngôi nhà tại ngõ 51 phố Núi Trúc, đồng thời huy động xe thang, giăng lưới bên dưới.

Do đối tượng di chuyển để chạy trốn nên đã bị ngã nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và hiện đang được khám thương tại bệnh viện.

Bước đầu, danh tính đối tượng được xác định là Mai Quốc Nam (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ án “Giết người”. Sau khi gây án, đối tượng bị Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã đặc biệt.

Hình ảnh của nghi phạm khi gây án tại quán cà phê

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 5 giờ 45 ngày 2/6, một người đàn ông tới quán cà phê do chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi) làm chủ rồi lên võng nằm gọi cà phê, quan sát.

Khi chủ quán vào quầy pha cà phê, người này đứng lên lấy chiếc búa đóng đinh trong giỏ xách mang theo giấu vào người rồi giả vờ đi ra phía sau nhà vệ sinh.

Sau đó khi chủ quán bưng cà phê ra thì bất ngờ người này đã lấy chiếc búa để sẵn trong túi ra tấn công tới tấp vào đầu chị Trang. Nghe tiếng động, anh Đào Hùng (26 tuổi) là em ruột của chị Trang từ trong phòng bước ra cũng bị tấn công. Khi hai chị em gục tại chỗ, người đàn ông mới rời khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong tình trạng chấn thương đầu rất nặng.

Theo camera được trích xuất, nghi phạm có dáng cao, gầy. Người này mặc áo khoác xanh, đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai sụp, mang theo giỏ xách và sử dụng cây búa đóng đinh.

Sau khi gây án, hung thủ tháo chạy về hướng Ninh Thuận theo QL1 bằng xe máy bánh mâm, sử dụng biển số giả.

Gia Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dung-luoi-vay-bat-doi-tuong-dung-bua-tan-cong-chu-quan-ca-phe-345964.html